Bất ngờ và không bất ngờ

Hai bữa tiệc bóng đá mùa Hè dù chưa kết thúc hoàn toàn nhưng cũng đã đủ gây sốc. Ở giải World Cup nữ, những cô gái Nhật Bản đăng quang trong giấc mơ hóa thành sự thật. Trong khi đó, ở Copa America, hai ứng cử viên nặng ký nhất là Braxin và chủ nhà Áchentina cùng cay đắng rời cuộc chơi ngay ở tứ kết.

Một kết thúc thật đẹp với World Cup nữ. Dù còn lép vế so với bóng đá nam nhưng kỳ World Cup này tổ chức trên đất Đức đã ghi nhận thành công rực rỡ khi các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính và thu hút sự quan tâm rộng rãi của người hâm mộ.

Đơn cử như trận chung kết giữa Nhật Bản và Mỹ đã lập kỷ lục mới trên mạng xã hội Twitter khi có tới 7.196 lượt bình luận mỗi giây trên khắp thế giới. Đó là một trận chung kết trong mơ đúng nghĩa nhất với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong 120 phút chính thức, với loạt luân lưu định mệnh và cuối cùng tôn vinh người chiến thắng là Nhật Bản. Những cô gái xứ hoa anh đào hoàn toàn xứng đáng khi họ thể hiện được ý chí mạnh mẽ, hai lần lội ngược dòng và bình tĩnh vượt qua loạt “đấu súng”.

Những cô gái Nhật Bản hoàn tất câu chuyện cổ tích
ở World Cup nữ 2011.


Một vinh quang càng có ý nghĩa hơn với đất nước Nhật Bản vừa trải qua thảm họa sóng thần, khủng hoảng hạt nhân. So với các đối thủ khác, Nhật Bản bị đánh giá yếu hơn nhiều, nhất là tầm vóc. Nhưng trên đường đến trận chiến cuối cùng, họ lần lượt vượt qua các ứng cử viên nặng ký từ chủ nhà Đức đến Thụy Điển. Danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên cho bóng đá Nhật Bản, cho bóng đá châu Á được viết lên như một câu chuyện cổ tích.

Không bác sĩ nào có thể kê một đơn “tinh thần” quý giá như vậy cho Nhật Bản. Các nữ cầu thủ nước này đã thể hiện tất cả những gì Nhật Bản đang cần ở thời điểm khó khăn hiện nay: Ý chí thép, quyết tâm và sự can đảm. HLV Norio Sasaki luôn động viên các học trò bằng những hình ảnh, thước phim về thảm họa vừa qua. Sau mỗi trận, các cầu thủ lại căng một biểu ngữ viết: “Xin cám ơn tất cả bạn bè trên thế giới đã ủng hộ Nhật Bản”. Họ đều hiểu Nhật Bản cần một kỳ tích tại giải đấu đặc biệt này. Họ quyết tâm và họ đã làm được điều đó. Một bất ngờ đầy thú vị của mùa hè.

Trong khi đó, ở Áchentina, Copa America đang là trận “động đất” thực sự khi cả điệu tango lẫn rumba đều sớm thành khán giả. Nhìn danh sách 4 đội lọt vào bán kết là Paragoay, Pêru, Urugoay và Vênêxuêla, có một cảm giác…phi logic. Từ lâu, bóng đá Nam Mỹ đã quen với khái niệm chia thành hai phần: Braxin + Áchentina và phần còn lại! Copa America cũng luôn được xem như cuộc chơi tay đôi giữa hai ông lớn này. Nhưng thực tế, sự sụp đổ của các đại gia năm nay lại không quá bất ngờ.

Braxin đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và thất bại trước Paragoay ở tứ kết một phần vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong thời gian thi đấu chính thức rồi có một loạt đá luân lưu hổ thẹn đến “kỳ quặc” (4 quả không thành công lần nào!). Áchentina còn tệ hơn thế khi đầy ắp ngôi sao nhưng lại thiếu một nhà tổ chức tài ba, điều đã thể hiện rõ ở World Cup 2010 và giờ dù thay cho Diego Maradona bốc đồng là Sergio Batista thì mọi thứ vẫn vậy. Sự mờ nhạt của hai gã khổng lồ ở vòng bảng đã sớm lặp lại ở tứ kết. Và họ không còn cơ hội sửa sai.

 
Xét về lý thuyết, Áchentina với tư cách chủ nhà rất khát khao vinh quang ở Copa America sau 5 giải trắng tay. Họ quy tụ lực lượng cũng mạnh nhất cho cơ hội lên ngôi trên sân nhà lần này nhưng đáng buồn là các “sao” đó dường như kiệt quệ sau mùa giải châu Âu dài. Đơn cử như niềm hy vọng lớn nhất Lionel Messi tiếp tục nhạt nhòa khó hiểu khi khoác áo ĐTQG trong khi luôn bừng sáng ở Barcelona.

Đã có những ý kiến cho rằng Copa America ngày càng “mất giá” bởi với những ngôi sao lớn của Nam Mỹ, thời điểm này họ mong ngóng kỳ nghỉ Hè hơn là tiếp tục quần quật ra sân. Tuy nhiên, nếu nhìn trên khía cạnh khác, các ông lớn như Braxin hay Áchentina có thể xem đây là cơ hội tốt cho thử nghiệm những gương mặt trẻ. Chỉ tiếc là họ không quả quyết theo con đường đó, đặt mục tiêu lớn lao nhưng không khích lệ được sự hưng phấn ở các cầu thủ để phải hứng chịu kết cục buồn.

Trung Sơn
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN