Anh đứng trước ngưỡng cửa VCK

Đội tuyển Anh đang đứng trước cơ hội trở thành đội thứ 5 giành vé đến Ba Lan và Ucraina để tham dự vòng chung kết Euro 2012, nếu họ giành được ít nhất 1 điểm ở trận đấu với Môntênêgrô tại Podgorica, trong khuôn khổ bảng G.

Hiện đội quân của huấn luyện viên Fabio Capello vẫn đang có thành tích bất bại và chỉ để hòa hai trận trước Môntênêgrô và Thụy Sĩ, để giành tới 17 điểm sau 7 lượt trận, nhiều hơn chính đối thủ Môntênêgrô tới 6 điểm. Thế nên, một trận hòa trên đất Môntênêgrô cũng đủ để Tam Sư nối tiếp bốn đại gia của bóng đá châu Âu là Đức, Tây Ban Nha, Italia và Hà Lan thẳng tiến đến Ba Lan và Ucraina vào mùa hè năm sau.

Đây là điều mà Anh hoàn toàn có thể làm được ở lượt trận rạng sáng ngày 8/10. Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm lúc này chính là lối chơi và bộ mặt mà Tam sư chuẩn bị cho vòng chung kết tới đây, sau khi HLV Fabio Capello đã có những thay đổi rõ rệt về nhân sự.

Vị chiến lược gia người Italy đã mạnh dạn gạch tên những cầu thủ được xem là công thần như Steven Gerrard hay Rio Ferdinand, để đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Phil Jones, Ashley Young, Danny Welbeck... Với những thay đổi này, HLV Capello nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về sơ đồ, và nhiều khả năng ông sẽ sử dụng sơ đồ 4 - 4 - 2 thay cho 4 - 2 - 3 - 1 như trước đây, để tận dụng triệt để bộ đôi đã chơi ăn ý thời gian đầu mùa giải trong màu áo Manchester United, Rooney và Welbeck. Nếu thành công, rất có thể, bộ đôi này sẽ là "kép chính" trong đội hình của tuyển Anh tại vòng chung kết Euro 2012 sắp tới.

Theo thống kê, Welbeck mới chỉ thi đấu vẻn vẹn 9 phút trong màu áo đội tuyển Anh, điều này có nghĩa kinh nghiệm còn ít ỏi hơn so với những chân sút còn lại trong danh sách như Darren Bent hay Andy Carroll. Tuy nhiên, Welbeck có sức trẻ và hơn nữa, anh đã đá cặp và chắc chắn sẽ ăn ý với Rooney hơn các cầu thủ khác. Nếu bộ đôi này được xếp chung thì đó sẽ là đòn bẩy để Ashley Young - một cầu thủ khác cũng đang thuộc biên chế M.U, chơi tốt nhất khi hoạt động đúng với vị trí sở trường.

Dù vậy, tuyển Anh chắc chắn sẽ không được phép chủ quan trong chuyến hành quân đến Môntênêgrô. Còn nhớ, ở trận lượt đi, Môntênêgrô cũng đã cầm hòa Tam Sư ngay tại thánh địa Wembley. Thế nên, HLV Fabio Capello đã cảnh báo các học trò: “Ra sân với tâm lý thủ hòa sẽ là một sai lầm lớn. Đây là một trận đấu đặc biệt và đội tuyển Anh phải thi đấu dưới một áp lực lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa chơi phòng ngự là một giải pháp hay. Chúng tôi cần phải chơi với đúng sở trường và hướng tới một chiến thắng”.

Cùng với đội tuyển Anh, đội tuyển

Crôatia cũng đang đứng trước cơ hội giành vé sớm, nếu như họ giành chiến thắng ở trận “chung kết” bảng F với Hy Lạp vào rạng sáng mai. Hiện tại, đội tuyển Crôatia có 19 điểm, nhiều hơn Hy Lạp 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, tại bảng H, đội tuyển Bồ Đào Nha dù đang nắm đôi chút ưu thế, khi dẫn đầu với 13 điểm, song họ chỉ hơn hai đội bóng khác là Đan Mạch và Na Uy về hiệu số bàn thắng - bại. Tuy nhiên, chiếc vé của bảng này, gần như sẽ chỉ là sự cạnh tranh giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Hai đội sẽ có trận đấu lượt trận thứ 7 vào rạng sáng 8/10, trước khi trực tiếp đối đầu nhau ba ngày sau đó tại Đan Mạch.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN