AFF Suzuki Cup 2012: Thái Lan gặp Singapore ở chung kết

Bất ngờ đã không xảy ra ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2012 giữa Thái Lan và Malaysia tại Bangkok hôm qua. Tận dụng lợi thế sân nhà cũng như về quân số, Thái Lan ghi liền 2 bàn thắng sau giờ nghỉ (2-0) và giành quyền vào chơi trận chung kết với tỉ số chung cuộc 3-1.

Teerasil Dangda đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 lần lập công. Ảnh: Reuters



Thái Lan từng 3 lần vô địch giải đấu này, nhưng họ không được đánh giá quá cao trong cuộc đua năm nay. Mặc dù vậy, thực tế sân cỏ lại đang chứng mình rằng thày trò Winfried Schaefer hoàn toàn có cơ sở để hy vọng đăng quang, khi mà chính họ đã loại một đối thủ đáng gờm là Việt Nam ở vòng bảng, rồi ĐKVĐ Malaysia ở bán kết.


Thái Lan bước vào trận bán kết lượt về với ưu thế có được từ kết quả hòa 1-1 tại Kuala Lumpur trước đó 4 ngày. Mọi chuyện càng trở nên dễ dàng hơn cho người Thái khi Malaysia chỉ còn lại 10 cầu thủ trên sân từ cuối hiệp 1 do Fadhli Shas nhận thẻ vàng thứ hai. Thế trận vượt trội của đội chủ nhà sau đó đã được Teerasil Dangda và Teerathorn Bunmathan cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút (60’ và 65’). Thái Lan thậm chí còn có nhiều cơ hội gia tăng cách biệt ở cuối trận do hàng thủ Malaysia chơi hết sức sơ hở. Dù sao, tỉ số 2-0 cũng là quá đủ để giúp người Thái đi tiếp.


Với sự dày dạn về kinh nghiệm của đội hình và với một Dangda đang có phong độ rất cao (5 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn), Thái Lan giờ chắc chắn sẽ là ứng cử viên trong cuộc chạm trán với Singapore ở 2 lượt trận chung kết vào ngày 19 và 22/12.


“Chúng tôi đã không giành danh hiệu trong 10 năm qua và đây là thời điểm để chúng tôi quay trở lại đỉnh vinh quang”, Schaefer tuyên bố.



Quốc Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN