04:11 09/04/2012

Thể thao VN vươn ra đấu trường quốc tế

Để chuẩn bị chu đáo và phấn đấu giành thành tích cao tại kỳ thế vận hội lớn nhất hành tinh Olympic 2012, Việt Nam đang tăng cường cử những vận động viên xuất sắc đi tham dự các giải đấu quốc tế.

Để chuẩn bị chu đáo và phấn đấu giành thành tích cao tại kỳ thế vận hội lớn nhất hành tinh Olympic 2012, Việt Nam đang tăng cường cử những vận động viên xuất sắc đi tham dự các giải đấu quốc tế.

Từ ngày 26 – 29/4, Đội tuyển Judo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch châu Á, diễn ra tại Tashkent, Uzbekistan. Giải đấu này rất quan trọng cho các cầu thủ cọ xát nhằm chuẩn bị cho Olympic London nên hầu hết các đội tuyển mạnh của châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Kazakhstan... đều cử đội hình tham dự. Gương mặt sáng giá Văn Ngọc Tú của Việt đã giành vé dự Olympic cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Đội tuyển bơi lội Việt Nam hiện đang tập luyện tại Mỹ và sắp tới và chuẩn bị tham dự giải Indianapolis Grand Prix (diễn ra tại Ấn Độ). Đây là cuộc thi được Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) chính thức công nhận đủ tiêu chuẩn là cuộc thi vòng loại Olympic London. Việt Nam đang đặt nhiều hy vọng vào khả năng đạt chuẩn B Olympic của Nguyễn Thị Ánh Viên ở nội dung 200m bơi ngửa nữ.

Đội tuyển Aerobic Việt Nam cũng sẽ tham dự giải Suzuki World Cup Series Cat. B, diễn ra từ ngày 21 đến 22-4 tại Tokyo, Nhật Bản. Đội tuyển Aerobic Việt Nam gồm những tên tuổi xuất sắc như: Vũ Bá Đông, Trần Thu Hà... sẽ tham gia cuộc thi này nhằm học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 5 tới được tổ chức tại Bulgaria.


VĐV Vũ Bá Đông và Trần thi Thu Hà trong một giải thi đấu. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN.


Trong khi đó, vận động viên vàng thể thao Việt Nam ở bộ môn thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh đang tham dự giải Thể dục dụng cụ ART World Cup Series C III diễn ra tại Zibo (Trung Quốc). Đây là giải quy tụ những gương mặt đã giành huy chương tại giải vô địch thế giới 2011 ở Tokyo, Nhật Bản.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Việt Nam, Việt Nam là quốc gia đăng cai giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2012. Vì trước đó, giải này dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, vì một số lý do khiên Philippines đã không thể đăng cai giải nên đã nhượng quyền cho Việt Nam.


Nguyễn Văn Cảnh