06:09 20/06/2012

Thể thao Việt Nam trước thềm Olympic London 2012: Hy vọng có huy chương

Cuối tháng 7 mới đến thời điểm chốt danh sách VĐV tham dự Olympic London 2012. Hiện thể thao Việt Nam (TTVN) đã có khoảng 15 suất chính thức dự Olympic, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cơ hội giành huy chương của TTVN tại đấu trường lớn này lại không hề đơn giản.

Cuối tháng 7 mới đến thời điểm chốt danh sách VĐV tham dự Olympic London 2012. Hiện thể thao Việt Nam (TTVN) đã có khoảng 15 suất chính thức dự Olympic, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, cơ hội giành huy chương của TTVN tại đấu trường lớn này lại không hề đơn giản.

 

Sự tiến bộ mạnh mẽ


Mục tiêu phấn đấu của Việt Nam tại Olympic London 2012 là có khoảng 30 VĐV tham dự. Tuy nhiên, trong năm 2011, Tổng cục TDTT đã xác định lại kế hoạch phấn đấu có khoảng 15 VĐV giành vé dự Olympic và có huy chương. Đây là bản kế hoạch được đánh giá là xác thực và đúng với khả năng của TTVN. Đến thời điểm này, TTVN đã cơ bản hoàn thành mục tiêu về số lượng VĐV tham dự Olympic.


Theo đánh giá của Ủy ban Olympic Việt Nam, chưa bao giờ TTVN lại có nhiều vé vượt qua vòng loại như vậy. Ở Bắc Kinh 2008, TTVN có 11 VĐV, trong đó có 8 người đạt chuẩn; ở Olympic Athen 2004, Việt Nam có 9 VĐV tham dự thì có 7 người đạt chuẩn. Thêm nữa, TTVN vẫn còn một số cơ hội giành vé tham dự Olympic mà không chỉ dừng lại ở con số 15 như hiện tại. Hoàng Quí Phước và Ánh Viên là 2 VĐV đã đủ thành tích để nhận giấy mời từ Liên đoàn bơi thế giới. Điền kinh vẫn còn hy vọng có thêm suất theo diện vé mời.


 

Lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn được hy vọng sẽ giành huy chương tại Olympic 2012. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

 

Ông Nguyễn Hồng Minh, Nguyên Vụ trưởng vụ Thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT), người nhiều năm gắn bó với thể thao nước nhà, nhận định, đây là một thắng lợi lớn, cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ của thể thao Việt Nam. Không thể phủ nhận những thành tích này có sự nỗ lực lớn của những cá nhân VĐV. Trong số các vé dự Olymic, ông Minh bất ngờ với trường hợp của cặp chèo Phạm Thị Hải và Phạm Thị Thảo giành vé sau khi giành HCĐ tại giải vô địch châu Á. Ngoài ra, kiếm thủ Nguyễn Tiến Nhật đoạt ngôi á quân ở nội dung kiếm 3 cạnh tại giải vô địch châu Á cũng khiến giới chuyên môn khâm phục. Phần lớn những suất dự Olympic lần này đều là những VĐV nằm trong quy hoạch của Tổng cục TDTT. Điều này cho thấy công tác quy hoạch và đầu tư có trọng điểm đã phát huy tác dụng. Nếu công tác đầu tư được triển khai sớm hơn, có sự đồng bộ giữa các môn, sự phối kết hợp giữa trung ương và địa phương, thì kết quả sẽ còn khả quan hơn nữa.

 

Không ít những khó khăn


Tại Olympic London, sẽ có khoảng 12.000 VĐV tranh tài, trong đó chỉ có khoảng 800 - 1.000 người có thể giành huy chương. Chỉ riêng châu Á đã có khoảng 130 VĐV từng vô địch châu lục và thế giới. Như vậy, mức độ cạnh tranh là vô cùng quyết liệt. Trong khi đó, nhiều VĐV của một số môn vẫn đang phải tập luyện và thi đấu trong tình trạng thiếu thốn. Điển hình như, taekwondo thì thiếu áo giáp, đua thuyền không có thuyền, điều kiện tập luyện tạm bợ. Môn đấu kiếm nhiều năm qua không có đủ áo giáp, lưỡi kiếm, mũ. Bắn súng cũng thiếu súng, trong khi đó, boxing không có quần áo thi đấu. Hay như VĐV thể dục dụng cụ sáng giá như Phan Thị Hà Thanh cũng phải tập luyện một thời gian dài không có HLV. Ngoài ra lực lượng bác sỹ, hỗ trợ… cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu mới.


Trước thềm Olympic, TTVN chứng kiến nhiều VĐV sa sút phong độ như: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Tiến Minh… đã phần nào ảnh hưởng đến cơ hội giành HC. “Cửa” giành huy chương “sáng” nhất đang thuộc về Trần Lê Quốc Toàn ở hạng cân 56 kg môn cử tạ, khi đang được xếp trong tốp 5 thế giới. Tuy nhiên, thành tích cao nhất của Toàn hiện mới chỉ đạt 279 kg tổng cử khi giành HCB châu Á. Nếu muốn giành HC tại Olympic, lực sỹ người Đà Nẵng phải đạt thành tích trong khoảng 285 - 295 kg. Phan Thị Hà Thanh từng đứng thứ 3 tại giải TDDC thế giới nhưng tại giải đó thiếu vắng nhiều VĐV hàng đầu. Độ khó trong những bài tập của Hà Thanh mới chỉ dừng ở mức 5.8 - 5.9. Trong khi đó, muốn có HC tại Olympic, các VĐV đều phải thực hiện những bài biểu diễn mà độ khó đạt mức 6.3 - 6.6. Võ sỹ taekwondo Huỳnh Châu cũng có hy vọng dù rất nhỏ, trong khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được trông đợi sẽ gây bất ngờ.


Dù đã được BTC Olympic London tạo điều kiện sang tập trung trước nửa tháng để thích nghi với điều kiện khí hậu, nhưng nhiều môn của Việt Nam sẽ bị xếp thi đấu vào những giờ không thuận lợi nên có thể không giành được thành tích tốt nhất.

 

Lâm Khánh