11:10 29/11/2010

Thể thao Việt Nam tại ASIAD 16: Niềm vui chưa trọn vẹn

Vậy là ASIAD 16 đã chính thức khép lại sau 15 ngày tranh tài sôi nổi, để lại bao niềm hạnh phúc lẫn bao niềm tiếc nuối trong lòng những VĐV, HLV tham dự, cùng những người hâm mộ đã ngày đêm dõi theo hành trình trên đường đua của các VĐV.


Vậy là ASIAD 16 đã chính thức khép lại sau 15 ngày tranh tài sôi nổi, để lại bao niềm hạnh phúc lẫn bao niềm tiếc nuối trong lòng những VĐV, HLV tham dự, cùng những người hâm mộ đã ngày đêm dõi theo hành trình trên đường đua của các VĐV.

Với thể thao Việt Nam, lại một lần nữa ASIAD 16 là sự lỗi hẹn. Trưởng đoàn TTVN tại ASIAD 16, ông Lê Quý Phượng đã phải gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ cả nước vì đoàn đã không hoàn thành chỉ tiêu huy chương đặt ra...

Vũ Văn Huyện - một trong những điểm sáng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 16.

Hoành tráng và ấn tượng là cảm nhận chung của những ai có cơ hội xem lễ bế mạc ASIAD 16. Có thể ví đây như một bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng tại sân khấu của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc), tối 27/11.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch OCA Sheikh Ahmad Al - Fahad Al - Sabah khẳng định, ASIAD 16 là ASIAD lớn nhất trong lịch sử và đây cũng là sự kiện thể thao lớn thứ hai thế giới sau Đại hội Olympic. Đây là lần thứ hai Trung Quốc được vinh dự đăng cai ASIAD. Trước đó, thành phố Bắc Kinh đã tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này vào năm 1990. Ông Al - Sabah đã cảm ơn chính phủ và nhân dân Trung Quốc, các VĐV, phóng viên và tình nguyện viên về những đóng góp to lớn cho thành công của ASIAD 16. Ngay sau tuyên bố bế mạc ASIAD 16 của Chủ tịch Al - Sabah là lễ chuyển giao quyền đăng cai ASIAD 17 cho Hàn Quốc năm 2014.

Với tổng cộng 199 HCV, 119 HCB và 98 HCĐ; đứng đầu ASIAD lần này, nước chủ nhà Trung Quốc đã chứng tỏ sức mạnh của một cường quốc thể thao số 1 trong châu lục. Chỉ thiếu một chiếc HCV nữa là số HCV của Trung Quốc bằng số HCV của 7 đoàn xếp sau cộng lại. Đây cũng là lần thứ 8 liên tiếp mà đất nước đông dân nhất thế giới dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương ở ASIAD.

Tại ASIAD 16, hơn 9.700 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài 42 môn thi đấu với 477 bộ HCV. Đoàn thể thao Việt Nam trên 390 thành viên, trong đó có 260 VĐV tham gia tranh tài 26/42 môn thi đấu. Với thành tích 1 HCV, 17 HCB và 15 HCĐ, Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 24 trên bảng tổng sắp huy chương - một vị trí khá khiêm tốn so với lực lượng VĐV, sự kỳ vọng cũng như chỉ tiêu mà đoàn đề ra trước ngày lên đường tham dự ngày hội thể thao lớn nhất châu lục.

Trao đổi với các phóng viên Việt Nam đang tác nghiệp tại Quảng Châu, ông Lê Quý Phượng, Trưởng đoàn TTVN cho biết: Kết quả thi đấu tại Á vận hội lần này phản ánh tương đối chính xác trình độ và sự thể hiện của các VĐV Việt Nam. Tất nhiên, cũng có một số trường hợp đáng tiếc khi để mất HCV như Nguyễn Hoài Thu (Taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) hay Lê Quang Liêm (cờ vua)... Trong số 17 HCB, theo ông, có khoảng 4 - 5 chiếc có thể vươn lên HCV.

Phân tích về nguyên nhân dẫn tới việc không hoàn thành chỉ tiêu của đoàn TTVN tại ASIAD 16, ông Phượng cho rằng: Khâu tuyển chọn, đào tạo VĐV của chúng ta chưa tốt nên thiếu nguồn nhân sự kế thừa. Ở Á vận hội năm nay, lực lượng của chúng ta mỏng, nhân tố mới rất ít, số VĐV tài năng không nhiều. Trường hợp của môn cử tạ là một ví dụ rõ ràng. Khi Hoàng Anh Tuấn không tham dự vì “nghi án” doping, ĐT cử tạ đã trắng tay ở ASIAD 16. "Sau kỳ Á vận hội này, tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần đánh giá lại một cách trung thực về trình độ VĐV của mình, chứ đừng đổ hết cho việc thiếu may mắn hay các yếu tố khách quan chi phối”, ông Phượng khẳng định.

Vĩnh Hà