12:08 31/12/2019

Thể thao Việt Nam năm 2020: Vững tin tỏa sáng từ thành tích năm 2019

Năm 2019, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho sự nghiệp phát triển Thể dục thể thao, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thể dục thể thao nước nhà đã có một năm thành công trên nhiều phương diện, từ thể thao quần chúng đến thể thao thành tích cao.

Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đến những thành tích cao ở những môn thể thao trọng điểm, như: Điền kinh, Bóng đá, Bơi lội,… đã giúp cho “bức tranh” Thể thao Việt Nam muôn màu tươi sáng. Giới chuyên môn, người hâm mộ trong nước tin tưởng bước sang năm mới 2020, Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.

Thành tích ấn tượng

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng, 2019 được coi là năm thành công rực rỡ của Thể thao Việt Nam trên đấu trường trong nước và quốc tế khi liên tiếp giành được những thành tích ấn tượng. Đầu tiên phải kể đến phong trào hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã thu hút hàng triệu người tham gia, điển hình là Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 do ngành Thể dục thể thao phát động.

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 30, một kỳ SEA Games hết sức thành công của thể thao Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đối với thể thao thành tích cao, kết thúc năm 2019, Thể thao Việt Nam đã giành tổng số 587 huy chương Vàng, 428 huy chương Bạc, 468 huy chương Đồng; trong đó phải kể đến thành tích xuất sắc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 khi vượt chỉ tiêu đề ra với 98 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc, 105 huy chương Đồng, đứng thứ 2 toàn đoàn.

Đặc biệt, ở kỳ SEA Games lần này, những môn thể thao trọng điểm như Điền kinh, Bóng đá, Bơi lội,… đã tự khẳng định được chính mình ở đấu trường khu vực, trong đó có thành tích xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ và đội tuyển U22 nam Việt Nam đã giành được hai tấm Huy chương Vàng quý giá, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Cũng tại kỳ SEA Games 30 vừa qua, đội tuyển Điền kinh dù gặp không ít khó khăn trở ngại trong quá trình chuẩn bị lực lượng với việc một số vận động viên trọng điểm bị chấn thương không kịp bình phục hoặc không đạt phong độ cao, các đối thủ sử dụng chính sách nhập tịch vận động viên để tăng cường lực lượng nhưng các vận động viên vẫn thi đấu xuất sắc để giữ vững vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á, với 16 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tại đấu trường này, đội tuyển Điền kinh Việt Nam vượt qua các vận động viên Thái Lan để bảo vệ thành công vị trí số 1; tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Với việc giành được 6 Huy chương Vàng, “kinh ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã được vinh danh là nữ vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 30. Ảnh: TTXVN

Trên đường đua xanh, với việc giành được 6 Huy chương Vàng, cá nhân “kinh ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã được vinh danh là nữ vận động viên xuất sắc nhất tại SEA Games 30. Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ, như: Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games - giành vé dự Olympic 2020; kình ngư trẻ 16 tuổi Trần Hưng Nguyên phá kỷ lục SEA Games cho thấy Bơi lội Việt Nam đang phát triển, đủ lực lượng tốt hướng tới tương lai.

Ở môn thể thao “Vua”, mở đầu cho năm 2019 là việc Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam lọt vào Vòng tứ kết của Asian Cup 2019 sau khi vượt qua vòng đấu bảng với những đội bóng mạnh như: Iran, Iraq, Yemen trước khi đánh bại Jordan tại vòng đấu loại trực tiếp 1/8. Đấy cũng là tiền đề để bóng đá Việt Nam bước vào Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á với một tâm thế mới. Ở bảng đấu gồm 4 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và một đại diện Tây Á là UAE, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo đứng trước thử thách mới và thi đấu khởi sắc. Trải qua 5 trận đấu, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện có 11 điểm, đứng đầu bảng G.

Hiện, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo còn 3 trận đấu nữa để quyết định tấm vé đi tiếp vào Vòng loại cuối cùng tại sân chơi tầm cỡ thế giới này. Đó là cơ hội để bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với giấc mơ World Cup. Đặc biệt, tại SEA Games 30, bóng đá Việt Nam đã xuất sắc giành “cú đúp” huy chương Vàng của U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Quốc gia. Đây thực sự là những kết quả đến từ thực lực, sự chuẩn bị và vị thế của một tập thể có tư duy với đẳng cấp từng bước được nâng tầm. Người hâm mộ có quyền tin tưởng bóng đá Việt Nam có thể mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

Tiếp cận với nền thể thao thế giới

Đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành Thể dục thể thao trong năm 2019, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định: Có được thành công như hôm nay, chính là nhờ những nhà quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực Thể dục thể thao đã nhìn nhận, đánh giá đúng thực lực, rút ra những bài học kinh nghiệm từ những tồn tại ở những năm trước.

Chú thích ảnh
Đội U22 Việt Nam ăn mừng chiếc HCV Sea Games lịch sử. Ảnh: TTXVN 

Điều đáng ghi nhận, trân trọng, hơn cả, đó chính là giờ đây khi ra tới đấu trường quốc tế, vận động viên Việt Nam đã rất tự tin, khiêm nhường, biết tôn trọng đối thủ, luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, chiến đấu hết mình vì màu cờ Tổ quốc với sự đoàn kết, tinh thần dân tộc cao nhất. Điều này không phải quốc gia nào cũng có được, có lẽ đây chính là nền tảng cơ bản để Thể thao Việt Nam tỏa sáng và chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong thời gian tới.

Để tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong những năm tiếp theo, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, năm 2020, ngành Thể dục thể thao cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, trong đó tập trung vào: Giáo dục đạo đức cho các vận động viên; đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong các môn thể thao; phấn đấu giành nhiều suất tham dự Thế vận hội Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản. Ngành cũng cần chuẩn bị lực lượng để giành thành tích cao tại Vòng chung kết bóng đá U23 châu Á 2020 sắp diễn ra tại Thái Lan, AFF Cup 2020 vào cuối năm; đặc biệt chuẩn bị sẵn mọi nguồn lực, cơ sở vật chất cho SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai tổ chức…

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng khẳng định, năm 2020, toàn ngành tiếp tuc tiến hành song song 2 nhiệm vụ phát triển Thể thao thành tích cao và phong trào Thể dục thể thao quần chúng. Ngành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở vật chất các môn thể thao, quy chuẩn đẳng cấp cho vận động viên; nâng cao thành tích của các môn thể thao trọng điểm, phấn đấu đạt thành tích cao tại các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới…

Đối với môn bóng đá nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, một trong những định hướng của bóng đá Việt Nam là tiến tới tham dự World Cup 2026 khi số lượng các đội sẽ được nâng lên thành 48 và châu Á dự kiến sẽ có 8,5 suất tham dự. Đây là cơ hội rất tốt đối với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt với chiến lược hướng tới World Cup 2026, được sự phối hợp và hỗ trợ của tập đoàn Vingroup, bóng đá Việt Nam sẽ thêm điều kiện thuận lợi để tăng cường khối lượng về chuyên môn, tạo điều kiện tốt cho các đội tuyển trẻ tập huấn, thi đấu, nhất là đối với lứa cầu thủ nằm trong chiến dịch chuẩn bị cho mục tiêu lớn này.

Trước mắt, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ tập trung cho 3 trận đấu tới tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á; phấn đấu lọt tiếp vào Vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Việc giành quyền đi tiếp vào Vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á được đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, bởi không chỉ mang đến suất vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, còn giúp Đội tuyển Quốc gia Việt Nam có thêm điều kiện để tiếp cận với trình độ của bóng đá thế giới.

Ngoài ra, vào đầu tháng 1/2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam khi bước vào thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2020.  Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự Olympic Tokyo 2020 khi đứng trong tốp 3 đội mạnh nhất.

Đối với bóng đá nữ, ngay trong giai đoạn đầu năm, vào tháng 2/2020, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: Đây là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam tiếp cận với trình độ của các đội tuyển ở đẳng cấp thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Australia… để qua đó cũng hướng đến năm 2023 khi World Cup bóng đá nữ cũng tăng số đội tham dự Vòng chung kết; đội tuyển nữ Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội để có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới này.

Quốc Trị (TTXVN)