02:10 16/02/2012

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic 2012: Chiến dịch vòng loại

Những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, cũng là thời điểm các vận động viên Việt Nam bước vào các giải đấu quan trọng nhằm giành điểm, hoặc đạt chuẩn để tới Olympic Luân Đôn vào mùa hè.

Những ngày đầu năm mới Nhâm Thìn, cũng là thời điểm các vận động viên Việt Nam bước vào các giải đấu quan trọng nhằm giành điểm, hoặc đạt chuẩn để tới Olympic Luân Đôn vào mùa hè.

Bóng bàn khó lách cửa hẹp

Xuất quân từ những ngày đầu tháng 2 tham dự vòng loại Olympic khu vực Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan, thành tích của các vận động viên bóng bàn Việt Nam không được như mong đợi. Sự xuất hiện của các tay vợt Xinhgapo (gốc Trung Quốc) khiến các tay vợt của Việt Nam không còn cơ hội.

Cấn Tất Dự - gương mặt sáng giá của đội tuyển vật Việt Nam tại vòng loại Olympic .


Tại vòng bảng của nam, Đinh Quang Linh cùng bảng A với Zhan Jian (Xinhgapo, hạng 48 thế giới), Nikom Wongsiri (Thái Lan). Ở bảng B, Trần Tuấn Quỳnh gặp các đối thủ đầy duyên nợ Ficky Santoso (Inđônêxia), Chaisit (Thái Lan), Ledesma (Philíppin). Kết quả, Linh thua cả 2 trận, xếp cuối bảng. Thành tích của Trần Tuấn Quỳnh có khá hơn: Thắng 2 và thua 1. Cùng 5 điểm như Ficky Santoso (Inđônêxia), Chaisit (Thái Lan), nhưng xét các chỉ số phụ, Quỳnh xếp nhì bảng, khiến anh phải đối đầu với Zhan Jian tại bán kết. Không có bất ngờ khi Quỳnh để thua trắng 0 - 4 (7/11, 8/11, 3/11, 5/11) trước tay vợt hơn hẳn anh về đẳng cấp.

Ở nội dung nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang cùng bảng A với Li Jiawei (Xinhgapo, hạng 14 thế giới), Anisara Muangsuk (Thái Lan), Chiu Soo Jiin (Malaixia), Mira Fitria (Inđônêxia). Việt Linh ở bảng B với Nathana Komwong (Thái Lan), C.Ferliana (Inđônêxia), Sock Khim (Malaixia). Kết quả chỉ có Việt Linh vượt qua vòng bảng (xếp nhì), trong khi Mai Hoàng Mỹ Trang thua 2 trận nên bị loại. Tại bán kết, Việt Linh gặp phải đối thủ khó chơi Li Jiawei (nhất bảng A) và đành thúc thủ 0- 4 (4/11, 3/11, 8/11, 8/11).

Thất bại tại vòng loại Olympic khu vực Đông Nam Á, cơ hội giành vé đến Olympic 2012 của bóng bàn Việt Nam chỉ còn trông vào vòng tuyển chọn châu Á và vòng tranh vé vớt thế giới. Tuy nhiên đây là sân chơi quá tầm với các tay vợt Việt Nam nên hy vọng rất mỏng manh. Chỉ có may mắn mới có thể giúp bóng bàn Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp góp mặt tại Olympic (hai kỳ Olympic trước, chiếc vé tham dự của bóng bàn Việt Nam đều thuộc về Đoàn Kiến Quốc).

Điền kinh, vật: Nhiều hy vọng

Năm 2012 mở màn một cách lặng lẽ với điền kinh Việt Nam. Với mục tiêu tập trung cho các cuộc thi đạt chuẩn Olympic, chỉ những tuyển thủ hạt giống mới có mặt tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia ngay từ đầu năm.

Với Thanh Hằng, cô sẽ phải nỗ lực cao độ để hoàn thành mục tiêu giành chuẩn Olympic, điều cô chưa làm được trong năm 2011. Để đạt được mục tiêu này, tháng 4 tới, Hằng sẽ có chuyến tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc). Tháng 5, cô tiếp tục tham dự 3 vòng đấu Grand Prix châu Á. Đây là cơ hội giành chuẩn Olympic đầu tiên của Hằng trong năm 2012. Sau giải này, Hằng sẽ còn cơ hội nữa ở giải Các ngôi sao châu Á, diễn ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tại Cadắcxtan.

Giống như Thanh Hằng, nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương cũng bước vào tập huấn khá sớm. Theo kế hoạch, vào tháng 4 tới, Hương sẽ sang tập huấn tại CHLB Đức. Kết thúc đợt tập huấn này, Hương sẽ về nước cùng Thanh Hằng, Việt Anh dự Grand Prix châu Á và giải Các ngôi sao châu Á. Trường hợp ở cả 2 giải đấu trên, Việt Nam vẫn chưa hoàn thành mục tiêu, Hương, Hằng và Việt Anh tiếp tục dự thêm một loạt giải đấu khác diễn ra vào tháng 6 tại Birmingham (Anh), Brúcxen (Bỉ) và Lausane (Thụy Sỹ). Đây cũng là những cơ hội tốt cho các vận động viên điền kinh Việt Nam.

Với môn vật, ngày 13/2, đội tuyển gồm Nguyễn Thị Lụa (hạng 48 kg), Trần Thị Diệu Ninh (hạng 55 kg), Dương Thị Lan (hạng 59kg), Lương Thị Quyên (hạng 63 kg), Nguyễn Huy Hà (hạng 55 kg), Cấn Tất Dự (hạng 74kg) đã lên đường dự giải vô địch châu Á tại Gumi (Hàn Quốc). Theo đánh giá của các chuyên gia, ở thời điểm hiện tại, Lương Thị Quyên là gương mặt sáng giá nhất. Không chỉ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Quyên còn có thuận lợi là hầu hết các đối thủ mạnh đều đã giành vé dự Olympic. Thi đấu tại vòng loại trước, Giải vô địch thế giới 2011, hạng 63 kg nữ của Quyên đã xác định được 4 suất của châu Á thuộc về Jing Ruixue (Trung Quốc), Ochirbatyn (Mông Cổ), Kaori Icho (Nhật Bản) và Kim Ran-Mi (CHDCND Triều Tiên). Trong khi đó, ở hạng cân 48 kg của Nguyễn Thị Lụa, 3 suất châu Á đã thuộc về Zhuldyz (Cadắcxtan), Zhao (Trung Quốc), Hitomi (Nhật Bản). Còn ở hạng cân 55 kg, mới chỉ có duy nhất một suất của Saori Yoshida (Nhật Bản). Như vậy, trong những giải đấu tới, các đô vật Việt Nam sẽ không phải đối mặt với các đối thủ mạnh nói trên.

Ông Nguyễn Thế Long, Trưởng Bộ môn vật (Tổng cục TDTT) cho biết, Việt Nam sẽ dự đủ 3 cuộc thi vòng loại Olympic để phấn đấu giành suất chính thức, đó là vòng loại châu Á (30/3 - ¼) tại Cadắcxtan (chọn 36 suất Olympic), vòng loại thế giới thứ nhất (27 – 29/4) tại Trung Quốc (50 suất), vòng loại thế giới thứ hai (4 - 6/5 tại Phần Lan (36 suất). Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, điền kinh và vật Việt Nam phấn đấu ghi tên vào danh sách các vận động viêncó mặt tại Luân Đôn vào mùa hè này.

Yến Nhi