03:20 24/03/2015

Thể thao Việt Nam gấp rút luyện tập cho SEA Games 28

Các đội tuyển đang gấp rút tập luyện nhằm giành thành tích cao nhất tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2015.

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á năm 2015 (SEA Games 28) sẽ chính thức diễn ra. Đây là thời điểm mà các đội tuyển đang gấp rút tập luyện nhằm giành thành tích cao nhất tại đấu trường này.

Các VĐV điền kinh đang nỗ lực tập luyện tại Nhổn.


Mục tiêu tốp 3


Tiếng là sân chơi “ao làng”, nhưng SEA Games lần này được đánh giá là giải đấu quan trọng. Xét về khía cạnh chuyên môn, SEA Games 28 chính là bước đệm cho vòng loại Olympic 2016. Tuy nhiên, không giống như các kỳ đại hội trước, SEA Games 28 được tổ chức vào mùa hè (6/2015), nên việc chuẩn bị cho Đại hội rất ngắn. Bên cạnh đó, tại SEA Games lần này, BTC đã cắt giảm nhiều môn, nội dung thế mạnh của TTVN như: Vật, karatedo, cờ, bắn súng, judo (một số hạng cân nữ nhẹ) hay một số nội dung tán thủ môn wushu, boxing... Đây chính là khó khăn của TTVN.

Theo báo cáo của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn: Tại SEA Games 28, TTVN sẽ tham dự với 640 thành viên, trong đó có 440 VĐV, tranh tài ở 27 môn với 287/402 nội dung thi đấu. Trong đó, 24 môn, phân môn tham dự bằng kinh phí nhà nước là: Điền kinh, thể dục dụng cụ, bơi, bắn súng, kiếm, rowing, taekwondo, judo, xe đạp, bắn cung, canoeing, boxing, pencak silat, wushu, bi a, bi sắt, nhảy cầu, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền nam, nữ; thể dục nghệ thuật, cầu mây; 3 môn đi theo kinh phí xã hội hóa là golf, bóng rổ, bowling.

Kể từ năm 2003 tới nay, TTVN luôn góp mặt trong tốp 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương tại các kỳ SEA Games, vì thế TTVN hướng tới SEA Games 28 với sự chuẩn bị tốt nhất. Ngay từ đầu năm 2015, TTVN đã tập trung 13 môn trọng điểm tập luyện tại 3 trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lớn là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Bên cạnh đó, các đội tuyển đã được đưa đi tập huấn các nước có nền thể thao phát triển, có truyền thống như: Mỹ, Hungary, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... ngay trong quý I/2015.

Cuộc đua nước rút

Tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội vào những ngày này có thể thấy không khí tập luyện của VĐV các đội tuyển đang tập trung tại đây hết sức nghiêm túc và "nóng" lên từng ngày.

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, kiêm HLV trưởng đội tuyển điền kinh quốc gia: Trong những ngày này, trung tâm luôn có mặt đông đủ VĐV của 11 đội tuyển đang gấp rút tập luyện như: điền kinh, bóng chuyền, bắn cung, bắn súng, taekwondo, cử tạ, judo, karate, vật... Với các VĐV, càng sát ngày thành lập ngành thể thao Việt Nam 27/3 thì cường độ tập luyện ngày càng cao. Ngay sau khi kết thúc thời kỳ luyện tập thể lực, các VĐV sẽ bước vào thời kỳ tập luyện chuyên môn. Lúc này, các bài tập với cường độ khoảng 90 đến 95% sức của các VĐV, thời gian tập luyện bắt đầu từ 7 giờ 30 đến hơn 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Với giáo trình tập luyện cao như trên, Ban huấn luyện các đội tuyển hi vọng sẽ trang bị hành trang thể lực cũng như tinh thần cho các VĐV, hướng tới một kết quả tốt nhất.

Ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết thêm: Đội tuyển điền kinh năm nay được tập trung từ rất sớm, vì năm nay có nhiều VĐV trẻ cần xem xét tuyển chọn làm lực lượng nòng cốt thay thế cho các “cựu” VĐV như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng... Với 2 nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị cho SEA Games 28 tại Singapore, xa hơn là hướng tới vòng loại Olympic 2016, lực lượng trẻ như Quách Thị Lan, Bùi Thu Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Lê Trọng Hinh đang là những gương mặt tiềm năng, triển vọng của thể thao nước nhà.

Với TDDC, nòng cốt vẫn là Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đặng Nam, Lê Thanh Tùng, Đỗ Thu Huyền... Đội tuyển TDDC đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Irena (Belarus) và sẽ lên đường tập huấn tại Canada từ ngày 30/3 đến 20/4. Riêng VĐV Phan Thị Hà Thanh tham dự cúp thế giới tại Doha từ 22 - 28/3, sau đó mới đến Canada tập luyện cùng đội.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho Sea Games 28, Đội tuyển bắn súng quốc gia cùng Ban huấn luyện sẽ tập huấn tại Hàn Quốc, rồi tham dự Cúp Bắn súng thế giới tại Mỹ từ ngày 10 - 19/5. Sau đó, đội sẽ trở lại Hàn Quốc tiếp tục tập huấn cho đến khi lên đường sang Singapore tham dự SEA Games 2015.
SEA Games 28 đang đến rất gần, tất cả sự nỗ lực đều hướng tới mục tiêu mang vinh quang về cho Tổ quốc.    


Minh Đăng