Ngoại hạng Anh lại lập kỷ lục doanh thu, La Liga thua ‘tâm phục’

Báo cáo của tập đoàn dữ liệu kiểm toán độc lập Deloitte cho thấy các CLB Ngoại hạng Anh (Premier League) có sự phát triển vượt bậc về doanh thu, lập kỷ lục lợi nhuận ở mùa giải 2016-2017.

Thị trường chuyển nhượng 2018-2019 được dự báo sẽ vô cùng sôi động khi các tài năng được phát hiện nhờ World Cup. Ảnh: Eurosport

Tổng doanh thu của các CLB tham dự Ngoại hạng Anh tăng từ gần 1 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 1,4 tỷ USD) ở mùa giải trước lên một con số kỷ lục khó tưởng tượng là 4,5 tỷ bảng Anh (tương đương khoảng 6,4 tỷ USD) ở mùa giải 2016/17. Dù dự kiến tới tháng 6 mới công bố báo cáo chi tiết, nhưng theo các nhà nghiên cứu trong tổng số 20 CLB của giải đấu, có 18 CLB phá kỷ lục của chính mình về lợi nhuận trước thuế.

Như vậy, lợi nhuận trước thuế của các CLB đang là 0,5 tỷ bảng Anh, gấp gần 3 lần lợi nhuận mùa giải 2013-2014. Khi đó Ngoại hạng Anh cũng từng lập kỷ lục về lợi nhuận nhưng chỉ ở mức khiêm tốn 0,2 tỷ bảng Anh.

Theo các con số thống kê, số tiền lương của các cầu thủ Ngoại hạng Anh tăng thêm 9% ở mùa giải vừa qua, đạt mức 2,5 tỷ bảng Anh cũng là một kỷ lục mới. Tuy nhiên, xét về tốc độ tăng trưởng thì nó còn thua xa tốc độ tăng 25% của lợi nhuận của các CLB.

Đóng góp rất lớn vào doanh thu và lợi nhuận “khủng” của Ngoại hạng Anh là bản hợp đồng bản quyền truyền hình nước ngoài kéo dài 3 năm bắt đầu từ mùa giải 2016-2017 kéo dài cho tới mùa giải 2018-2019. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng kỷ lục này sẽ còn tiếp tục gia tăng dù mới đây, số tiền bán bản quyền truyền hình tại thị trường nội địa từ mùa giải 2019-2020 có sụt giảm đáng kể.

Đón mùa giải 2017-2018, các CLB Ngoại hạng Anh chi tới 1,9 tỷ bảng cho chuyển nhượng cầu thủ. Xu thế này được dự báo là sẽ tiếp tục ở trước thềm mùa giải sau bởi World Cup chính là nơi để các CLB săn tìm các tài năng mới.

* Trong khi đó, báo cáo về doanh thu của La Liga dù cũng lập kỷ lục mới vẫn còn thua Ngoại hạng Anh rất xa. Ở mùa giải 2016-2017, các CLB La Liga có tổng doanh thu là 3,16 tỷ bảng Anh. Con số này là tổng hợp của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bao gồm cả giải hạng nhất và hạng hai.

Theo đó, mức tăng trưởng chỉ là 434 triệu bảng Anh so với mùa giải trước đó. Tuy nhiên, đây đã là kết quả tài chính tốt nhất của La Liga từ trước tới nay.

Với mức doanh thu này, La Liga đã có bước phát triển 15,6%. Lợi nhuận trước thuế ở vào mức 205 triệu bảng Anh.

Nếu cứ theo đúng tốc độ tăng trưởng này, La Liga sẽ cán mốc 3,5 tỷ bảng Anh ở mùa giải 2017-2018.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Vòng 33 Ngoại hạng Anh: Ngôi tân vương sẽ được xác lập trong đêm 7/4?
Vòng 33 Ngoại hạng Anh: Ngôi tân vương sẽ được xác lập trong đêm 7/4?

23h30 đêm nay (7/4), mọi sự chú ý được đồ dồn về sân Etihad, nơi diễn ra trận derby giữa hai kình địch là Manchester City và Manchester United trong trận đấu ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Nếu đánh bại MU, Man City sẽ chính thức trở thành tân vương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN