08:06 09/08/2014

“Thế hệ vàng” Pháp: Trò đã thành thầy

Khi Bastia tiếp đón Marseille và Bordeaux tới làm khách tại Montpellier cuối tuần này, trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của giải vô địch Pháp (Ligue 1) mùa bóng 2014 - 2015, rất nhiều sự chú ý sẽ đổ dồn vào Claude Makelele và Willy Sagnol... với tư cách là huấn luyện viên.

Khi Bastia tiếp đón Marseille và Bordeaux tới làm khách tại Montpellier cuối tuần này, trong khuôn khổ vòng đấu đầu tiên của giải vô địch Pháp (Ligue 1) mùa bóng 2014 - 2015, rất nhiều sự chú ý sẽ đổ dồn vào Claude Makelele và Willy Sagnol. Hai cựu danh thủ Pháp sẽ bước những bước đầu tiên ở sân chơi hình lục lăng, với tư cách là huấn luyện viên.


Makelele đấu Sagnol


Thời gian trôi đi thật nhanh. World Cup 2006: 8 năm mà như một cái chớp mắt. 8 năm trước, Makelele vẫn còn cần mẫn như một chú ong thợ ở trung tâm hàng tiền vệ, giúp Zinédine Zidane được rảnh chân thăng hoa. 8 năm trước, Sagnol vẫn còn lên công, về thủ như một con thoi ở hành lang phải của đội tuyển Pháp. 8 năm kể từ ngày “cái hẹn ở Berlin” của HLV Raymond Domenech không trọn vẹn (Pháp thua Italy ở loạt đấu súng định mệnh trong trận chung kết), các học trò của ông giờ đã trở thành thầy.

 

Chờ đợi một Claude Makelele mạnh mẽ trên ghế chỉ đạo.Ảnh:sc-bastia.net

Makelele và Sagnol có thể không nằm trong đội hình Pháp lập nên kỳ tích liên tiếp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, nhưng họ vẫn là một phần của “thế hệ vàng”, khi đã sát cánh cùng những Zidane, Thierry Henry hay Fabien Barthez tại World Cup 2006. Sau giải đấu tại Đức năm ấy, khi Zidane và Barthez quyết định rửa tay gác kiếm, Makelele và Sagnol cũng chỉ khoác áo Gà trống Gaulois thêm kỳ Euro 2008 rồi giã từ sàn đấu quốc tế.


Trong số 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Ligue 1 (Pháp) bắt đầu nổ phát súng lệnh cho mùa giải mới vào rạng sáng 9/8. Ngày 16/8, tới lượt Premier League (Anh) sẽ khởi tranh. Nối tiếp sẽ là Bundesliga (Đức) ngày 22/8 và La Liga (Tây Ban Nha) ngày 23/8. Trong khi đó, Serie A (Italy) sẽ chỉ khai cuộc vào ngày 30/8.

Vào thời điểm mà những ký ức về một Makelele nhỏ con nhưng chắc nịch, dẻo dai như một cỗ máy quét phía trước hàng thủ Pháp vẫn chưa phai mờ và khi Sagnol vẫn luôn là một hình mẫu đối với Mathieu Debuchy, Bacary Sagna hay Christophe Jallet hiện nay, những danh thủ một thời đó đã trưởng thành nhanh chóng trên con đường mà họ đã chọn sau khi treo giày: Tiếp tục gắn bó với niềm đam mê bóng đá, với tư cách là HLV, hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sau.


Với Makelele, cựu tiền vệ 41 tuổi này đã lựa chọn thách thức mới ở Bastia. 3 năm gần đây làm trợ lý HLV cho Carlo Ancelotti và Laurent Blanc tại Paris SG có lẽ đã cho Makelele nhiều bài học, giúp anh hiểu hơn về những ngóc ngách tại Ligue 1 và tự tin khi lãnh trách nhiệm dẫn dắt Bastia. Đội bóng đảo Corse chỉ cán đích thứ 10 ở mùa giải trước và mùa này có lẽ cũng không tham vọng quá lớn, nhưng với Makelele ở ghế huấn luyện, dám cá là họ sẽ thi đấu như những chiến binh, giống hình ảnh của “Make” hồi ở Celta Vigo, Real Madrid, Chelsea và đặc biệt là ở đội tuyển Pháp.


Về phần Sagnol, ở tuổi 37, áp lực của anh tại Bordeaux chắc chắn sẽ lớn hơn thế. Trong thời buổi Ligue 1 đang bị kiểm soát bởi những thế lực đồng tiền (Paris SG, Monaco), đội bóng xứ rượu vang rất khó có thể tạo ra đột biến. Thế nhưng, người hâm mộ Bordeaux vẫn mơ có thể quay ngược bánh xe lịch sử, để trở lại với quãng thời gian đẹp đẽ mới đây thôi, khi đội nhà liên tiếp giành ngôi á quân và vô địch Ligue 1 năm 2009, 2010. Và Bordeaux chọn Sagnol cho thử thách đó, dựa trên những thành tích ấn tượng của anh cùng với đội tuyển U21 Pháp gần đây (7 trận thắng, 2 trận hòa).


Ngày 30/8 tới, khi Bastia gặp Bordeaux ở vòng đấu thứ 4, Makelele sẽ đấu với Sagnol. Những người bạn cũ sẽ tái ngộ. Hy vọng không ai trong số họ sớm đứt gánh giữa đường, trước cái hẹn hôm đó.


Zidane cũng ngồi cabin


Một điều rất thú vị là Bordeaux đã chọn Sagnol, sau khi những nỗ lực thuyết phục của họ đối với Zidane bất thành. Ở tuổi 42, Zidane đã có thể là một thương vụ đình đám nhất ở Ligue 1 mùa này, 18 năm sau khi anh rời bến cảng Garonne (Bordeaux), dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đưa anh chinh phục những đỉnh cao cùng với Juventus và Real Madrid.


Lúc này, chỉ Real Madrid mới có thể níu giữ được Zidane. Mùa trước, anh là trợ lý của Ancelotti và góp công không nhỏ trong cú đúp vô địch Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, UEFA Champions League của đội nhà. Hình ảnh Zidane nhảy ra khỏi cabin, đứng sát đường biên chỉ đạo Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trong trận derby Madrid tại chung kết UEFA Champions League đã cho thấy vai trò và ảnh hưởng của anh tại sân Bernabeu.


Mùa này, Zidane sẽ bắt đầu hoạt động độc lập với vai trò HLV của đội Real Madrid Castilla. Đội hình dự bị của Real Madrid sẽ thi đấu ở giải Segunda Divison B ở mùa giải này. Nhưng có lẽ không lâu nữa, cái tên Zidane sẽ xuất hiện ở sân chơi đỉnh cao La Liga, tương tự như Pep Guardiola và Luis Enrique tại Barcelona.


Cùng thời với Zidane, Blanc đã gặt hái thành công trên ghế huấn luyện tại Bordeaux, đội tuyển Pháp và bây giờ là Paris SG. Tương tự như vậy, Didier Deschamps đã ghi dấu ấn tại Monaco, Juventus và hiện là ở đội tuyển Pháp. Marcel Desailly thì từng xuất hiện trong danh sách ứng cử viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hồi đầu năm nay. Có vẻ như, “thế hệ vàng” của bóng đá Pháp chỉ đang viết tiếp một chương mới về mình.


Bảo An