Tọa lạc tại số 100 Cô Giang, với hai mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc (phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh), The Grand Manhattan - một trong những dự án căn hộ hạng sang tầm cỡ, với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố.
Dự án có diện tích khoảng 14.000 m², gồm ba tòa tháp cao 38 tầng với hơn 1.000 căn hộ, tích hợp khu thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao quốc tế và hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch đồng bộ.
Khách hàng, chuyên gia phân tích, đại diện quỹ đầu tư và cộng đồng tài chính tham quan dự án và căn hộ mẫu The Grand Manhattan.
Điểm nhấn nổi bật là công viên, cảnh quan nội khu khoảng 4.200 m² gồm hồ bơi vô cực, spa, phòng tập gym, khu thương mại, khu vực để xe định danh cùng nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu an cư đẳng cấp ngay tại trung tâm thành phố. Từ dự án, cư dân có thể đi lại nhanh chóng đến chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, ga Metro trung tâm và khu tài chính TP Hồ Chí Minh.
Bước ngoặt quan trọng nhất của dự án là việc tháo gỡ pháp lý sau nhiều năm vướng mắc. Hiện tại, Novaland đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan, đang phối hợp với cơ quan chức năng triển khai các thủ tục tiếp theo để hoàn thiện pháp lý, tiến tới bàn giao sổ hồng cho cư dân.
The Grand Manhattan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Novaland cùng Tổng thầu Ricons tổng lực triển khai đồng loạt tại cả ba tòa tháp A1, A2, A3, dự kiến bàn giao cho khách hàng từ quý III/2026.
Theo đánh giá của Novaland, việc các thủ tục pháp lý được tháo gỡ cùng tiến độ xây dựng được đẩy nhanh không chỉ giúp chủ đầu tư chủ động kế hoạch bàn giao nhà, thực hiện các cam kết với khách hàng mà còn gia tăng sức hút của dự án trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp mới tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh ngày càng hạn chế do quỹ đất khan hiếm và quá trình hoàn thiện pháp lý kéo dài.
Ông Dương Văn Bắc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho rằng: Việc Chính phủ và các địa phương quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế. Khi các điểm nghẽn pháp lý từng bước được xử lý, nguồn lực đất đai được khai thác hiệu quả hơn, dòng vốn được khơi thông, các dự án được thi công, qua đó tạo việc làm, gia tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy nhiều lĩnh vực như xây dựng, vật liệu, tài chính, thương mại và dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp bất động sản, chuyển từ giai đoạn xử lý khó khăn sang giai đoạn phát triển bền vững.
“Tập đoàn Novaland ghi nhận sự đồng hành, vào cuộc quyết liệt của Chính phủ cùng các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình tháo gỡ các nút thắt pháp lý. Đây là điều kiện quan trọng để Novaland đẩy nhanh tiến độ các dự án, thực hiện các cam kết với khách hàng và bước vào chu kỳ phát triển mới bền vững hơn”, ông Dương Văn Bắc chia sẻ.