Yêmen: Binh sĩ bắn đạn thật vào người biểu tình

Các nguồn tin bệnh viện cho biết lực lượng an ninh trung thành với Tổng thống Yêmen Ali Abdullah Saleh ngày 30/5 (giờ VN) đã xả súng vào người biểu tình tại thành phố Taiz ở miền nam nước này làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương.

Phe đối lập tại thủ đô Xana, Yêmen. Ảnh: AP/TTXVN


Theo nguồn tin trên, lực lượng an ninh đã bắn đạn thật, hơi cay và sử dụng vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở một tòa nhà chính quyền để yêu cầu Tổng thống Saleh từ chức và thả những người bị bắt. Đụng độ đã xảy ra gần Quảng trường Tự do, địa điểm người biểu tình chống chính phủ cắm chốt từ tháng 1 tới nay, khi người biểu tình ném bom xăng và gạch đá vào cảnh sát.

Trong khi đó tại Xana cùng ngày, người ta đã nghe thấy bảy tiếng nổ lớn và hàng loạt đạn súng máy tại quận Hasaba ở phía bắc thủ đô, nơi giao tranh đẫm máu giữa lực lượng trung thành với Tổng thống Saleh và các tay súng bộ tộc đối địch kéo dài suốt tuần qua khiến ít nhất 115 người thiệt mạng. Hiện chưa có bình luận nào về các vụ nổ trên, vụ việc có lẽ phần nào đã phá hỏng một thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ và lực lượng bộ tộc al-Hashid của thủ lĩnh Sadeq al-Ahmar.

Trong một diễn biến khác liên quan, lực lượng quân đội Yêmen đào ngũ sang phe đối lập chống chính phủ ngày 30/5 đã ra tuyên bố cáo buộc Tổng thống Saleh "phá hoại quân đội và các cơ quan an ninh, cũng như trao tỉnh miền Nam Abyan vào tay các nhóm khủng bố". Theo tuyên bố do cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdullah Ali Aliwah đọc trên truyền hình, trong số 9 quan chức quân đội cấp cao đào ngũ có Thiếu tướng Ali Muhsen al-Ahmar, người anh em cùng cha khác mẹ với Tổng thống Saleh và là tư lệnh quân đội tại khu vực tây bắc Yêmen.

Tin tức/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN