Xung đột ở Pakixtan, gần 70 người thương vong

Ngày 3/4, xung đột đã xảy ra giữa cảnh sát và người biểu tình ở thành phố Gilgit, miền Bắc Pakixtan, làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Kênh truyền hình địa phương cho biết đụng độ diễn ra khi một số người thuộc nhóm Hồi giáo dòng Sunni đổ ra đường phản đối việc thủ lĩnh của nhóm này bị cảnh sát bắt ngày 28/3 vì tình nghi nổ súng vào một cuộc mít tinh của người Hồi giáo dòng Shiite đầu tháng trước làm 3 người bị thương.

Cảnh sát (mặc thường phục) bắt giữ kẻ tình nghi trong các vụ xung đột tại Karachi, miền nam Pakixtan ngày 2/4/2012. Ảnh: THX/TTXVN


Cũng ở thành phố này, một tay súng không rõ danh tính đã ném lựu đạn vào một nhóm người Sunni, gây xung đột giữa những người Hồi giáo dòng Sunni và Shiite, làm 25 người bị thương.

Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt ở thành phố ngay sau khi xảy ra các cuộc xung đột. Quân đội được chỉ thị siết chặt an ninh nhằm kiểm soát tình hình.

TTXVN/ Tin Tức

Đụng độ tại Manđivơ gây thiệt hại lớn
Đụng độ tại Manđivơ gây thiệt hại lớn

Ít nhất 4 nhân viên cảnh sát bị thương và 18 người biểu tình bị bắt giữ. Nhiều tài sản tư nhân và tài sản công đã bị hư hại, ước tính thiệt hại lên tới 180 triệu ruphia (11,8 triệu USD).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN