Xây dựng lò phản ứng hạt nhân trong bếp

Người có thú vui nguy hiểm này là anh Richard Handl, 31 tuổi, ở thành phố Angelholm (Thụy Điển).

Richard đã mua các thiết bị, chất phóng xạ cho một lò phản ứng hạt nhân dạng thí nghiệm và sử dụng một chiếc nồi làm thiết bị chứa các loại hóa chất như chất phóng xạ sadi, berili, ameri và acid sunfuric. Vụ nổ thử nghiệm đầu tiên được Richard thực hiện cách đây 4 tháng bằng cách đun sôi hỗn hợp hóa chất, sau đó được anh này tường thuật lại trên Facebook.

Richard đã bị cảnh sát bắt giữ hai tuần trước với cáo buộc sử dụng nguyên liệu hạt nhân không an toàn.

Quang Tuyến
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN