Philippines thành điểm nóng COVID-19 lớn nhất Đông Nam Á

Với gần 120.000 ca nhiễm, Philippines đã vượt qua Indonesia, trở thành nước có trường hợp mắc COVID-19 nhiều nhất tại Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Manila, Philippines ngày 28/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Y tế Philippines, ngày 6/8 nước này có 3.561 ca mắc mới, đưa tổng số ca nhiễm ở Philippines lên 119.460 trường hợp, vượt Indonesia với 118.753 ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở cùng thời điểm. 

Tâm dịch tại Philippines hiện nay là vùng thủ đô Manila (Metro Manila), nơi vừa tái áp đặt biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn. Khu vực này ghi nhận 2.041 ca nhiễm mới trong ngày 6/8. Các địa phương khác có số ca nhiễm cao là Laguna (222 ca), Cebu (221 ca) và Cavite (100 ca). 

Số ca tử vong vì COVID-19 tại Philippines hiện là 2.150 người, thấp hơn so với 5.452 trường hợp ở Indonesia - nước có mức tử vong cao nhất tại khu vực. 

Việc Philippines trở thành tâm dịch nóng nhất ở Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh kinh tế nước này lâm vào suy thoái trong quý 2, với GDP trong quý giảm 16,5%, mức tồi tệ nhất từng được ghi nhận.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Philstar)
Philippines rơi vào suy thoái kinh tế
Philippines rơi vào suy thoái kinh tế

Ngày 6/8, các số liệu thống kê chính thức cho thấy nền kinh tế Philippines đã rơi vào suy thoái, sau khi chứng kiến mực sụt giảm GDP lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN