Vụ MH17: Đã phát hiện thi thể 121 nạn nhân

Lực lượng cứu hộ Ukraine đã tìm thấy xác của 121 nạn nhân trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia (MAS) bị bắn hạ trên bầu trời miền đông Ukraine hôm 17/7.

Hiện trường vụ máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Itar-Tass


Hãng tin Itar-Tass (Nga) dẫn nguồn tin từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine ngày 18/8 cho biết: 121 thi thể đã được tìm thấy tại địa điểm máy bay rơi ở khu vực Donetsk. 95 nhân viên cứu hộ cùng 18 xe chuyên dùng đã được huy động cho chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ này.

Liên quan đến tiến trình điều tra, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết, Ukraine sẽ là nước phù hợp nhất lãnh trách nhiệm chính, theo đúng các điều khoản được quy định tại Phụ lục 13, Công ước Hàng không dân dụng quốc tế. Ông cũng cho biết, Malaysia sẽ gửi một đội gồm 62 chuyên gia tới địa điểm có các mảnh vỡ từ xác máy bay.

Trong một diễn biến khác, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine cho biết, sẵn sàng bảo đảm hành lang an toàn cho Ủy ban điều tra Ukraine (có cả chuyên gia quốc tế) tới hiện trường. Phái này cũng tuyên bố sẽ cho “khoanh vùng” hiện trường và phối hợp với chính quyền Kiev tìm kiếm xác nạn nhân.


HT (Tổng hợp)

Kịch bản nguyên nhân vụ rơi máy bay Malaysia
Kịch bản nguyên nhân vụ rơi máy bay Malaysia

Hiện có nhiều kịch bản về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn máy bay Boeing 777 bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, rơi gần làng Grabovo thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine, cách biên giới Nga 52 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN