Bộ Thông tin Sudan xác nhận thông tin về đảo chính 

Hãng tin AFP dẫn tuyên bố mới nhất của Bộ Thông tin Sudan cho biết "các lực lượng quân đội chung" ngày 25/10 đã đứng đằng sau vụ bắt giữ các bộ trưởng và thành viên dân sự trong Hội đồng chủ quyền Sudan - cơ quan gồm các đại diện dân sự và quân sự được thành lập để điều hành chính phủ lâm thời của nước này từ tháng 8. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok chủ trì cuộc họp nội các tại thủ đô Khartoum ngày 18/10/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Bộ Thông tin Sudan, số người bị bắt giữ đã được đưa tới địa điểm bí mật. Hiện quân đội Sudan chưa có bất cứ phản hồi trước thông tin trên. Trước đó, có thông tin cho biết có 4 bộ trưởng và 1 thành viên dân sự của Hội đồng chủ quyền Sudan đã bị bắt giữ. Truyền thông cho biết các lực lượng an ninh đang bao vây dinh thự của Thủ tướng Abdalla Hamdok ở thủ đô Khartoum và song không rõ tung tích của Thủ tướng. 

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết binh sĩ quân đội Sudan và lực lượng bán vũ trang đã được triển khai trên nhiều tuyến đường phố ở thủ đô Khartoum, kiểm soát hoạt động đi lại của người dân nơi đây. 

Trong phản ứng mới nhất, đặc phái Mỹ tại vùng Sừng châu Phi tại Jeffrey Feltman cho biết Mỹ đặc biệt cảnh giác trước thông tin quân đội đã giành quyền kiểm soát tại Sudan.  

Cuối tuần qua, ông Jeffrey Feltman cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo quân sự và dân sự của Sudan nhằm giải quyết những cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia này. 

    Lan Phương  (TTXVN)
Thủ tướng Sudan công bố lộ trình giải quyết khủng hoảng chính trị
Thủ tướng Sudan công bố lộ trình giải quyết khủng hoảng chính trị

Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok ngày 15/10 phát biểu trên sóng trực tiếp của truyền hình quốc gia rằng ông đã nhất trí với các nhân vật chính trị chủ chốt trong nước về một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN