Video sốc học sinh cầm súng dọa lấy mạng cô giáo đang điểm danh

Đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh ở Pháp đe dọa cô giáo với khẩu súng trên tay đang gây hoang mang dư luận xã hội.

Chú thích ảnh
Học sinh cầm súng chĩa vào đầu giáo viên. Ảnh cắt từ video

Vấn đề gây tranh cãi ở đây là mức độ thường xuyên của vụ việc và phản ứng của giới chức.

Theo như đoạn video đăng trên các mạng xã hội SnapChat, trong lớp học ở quận ngoại ô Creteil thành phố Paris, một nam học sinh đứng giữa lớp đe dọa giáo viên và trên tay là một dụng cụ trông giống khẩu súng.

Đối tượng đe dọa giáo viên phải viết chữ “có mặt” thay vì “vắng mặt” trong danh sách điểm danh. Một học sinh khác có hành động khiếm nhã cũng lọt vào ống kính máy quay vào thời điểm đó.

Truyền thông Pháp đưa tin sau khi điều tra, vật dụng trên tay nam học sinh kia chỉ là khẩu súng mô hình hoặc súng đồ chơi, không có khả năng làm giáo viên bị thương.

Tuy nhiên, phản ứng trước hành động gây sốc, nữ giáo viên kia dường như khá bình tĩnh, như thể đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Sau vụ việc, nữ giáo viên đã gửi đơn khiếu nại và hai học sinh 16 tuổi bị bắt giữ. Đối tượng có hành động khiếm nhã được thả ngay sau đó, còn đối tượng cầm “súng” vẫn bị tạm giam và phải ra tòa xét xử tội phạm thiếu niên vào 28/10.

Xem video nam sinh đe dọa giáo viên bằng súng (nguồn: RT):

Đoạn video trong lớp học đang khiến cư dân mạng phẫn nộ. Cư dân mạng tranh cãi về hình phạt đối với các học sinh phạm lỗi, phản ứng của giáo viên và cách thức giới chức phản ứng.

Thị trưởng thành phố Nancy, Laurent Henart, khuyến cáo môi trường trường học phải có những biện pháp đặc biệt để “đảm bảo an ninh” trong trường học.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi sự việc là “không thể chấp nhận được” và hối thúc Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục xử lý vụ việc.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Cựu lãnh đạo Liên Xô nói Mỹ sai lầm khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Cựu lãnh đạo Liên Xô nói Mỹ sai lầm khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cho rằng việc Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân INF ký kết năm 1987 là một quyết định sai lầm và nông cạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN