Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn dự thảo quyết định hoãn kỳ họp thường niên

Ngày 24/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn dự thảo quyết định hoãn kỳ họp thường niên.

Chú thích ảnh
Trụ sở Quốc hội Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Ngày 24/2, tại cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc đã thông qua dự thảo quyết định hoãn kỳ họp thường niên của NPC.

Kỳ họp thường niên của NPC khóa 13, một trong những sự kiện chính trị lớn nhất tại Trung Quốc, theo kế hoạch ban đầu dự kiến khai mạc ngày 5/3 tại Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều thập niên Quốc hội Trung Quốc hoãn kỳ họp thường niên.

Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin quyết định hoãn kỳ họp thường niên NPC được đưa ra trong bối cảnh nước này đang căng mình đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

CCTV cho hay thời điểm tổ chức kỳ họp NPC, thường kéo dài 10 ngày, sẽ được ấn định sau. Tuy nhiên, kỳ họp sẽ không được lùi lại quá lâu. 

Cũng tại cuộc họp ngày 24/2, Ủy ban Thường vụ NPC đã chính thức thông qua lệnh cấm mọi hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép tại Trung Quốc, vốn được coi là nguyên nhân làm bùng phát chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Đà Nẵng cách ly 80 người nhập cảnh từ tâm dịch COVID-19 Hàn Quốc
Đà Nẵng cách ly 80 người nhập cảnh từ tâm dịch COVID-19 Hàn Quốc

Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Nguyễn Tiên Hồng cho biết, thành phố vừa thực hiện cách ly 80 hành khách bay từ Daegu (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng trên chuyến bay vừa hạ cánh lúc 10 giờ 43 phút ngày 24/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN