USD vọt lên trên ngưỡng 79 yên sau hành động can thiệp của Nhật Bản

Đồng USD lên giá mạnh so với đồng yên trong phiên giao dịch ngày 31/10 tại châu Á, do Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường nhằm ngăn chặn đà tăng giá đồng nội tệ, sau khi đồng tiền này chạm mức cao mới thời hậu chiến so với đồng bạc xanh. Trong phiên giao dịch buổi chiều tại Tôkyô, đồng USD giao dịch ở mức 79,2 yên, so với 75,82 yên tại Niu Yoóc cuối tuần trước, sau khi giảm xuống tới 79,49 yên vào giữa buổi sáng. Trong khi đó, đồng euro cũng tăng giá mạnh lên 110,92 yên từ mức 107,29 yên và giảm xuống 1,4008 USD từ mức 1,4147 USD.


USD vọt lên trên ngưỡng 79 yên sau hành động can thiệp của Nhật Bản


Chính phủ Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ khi đồng USD giảm xuống mức thấp kỷ lục kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai là 75,32 yên cũng trong phiên giao dịch ngày 31/10. Mặc dù Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi không tiết lộ về quy mô của lần can thiệp đầu tiên kể từ tháng 8 này, song các nhà phân tích nhận định tốc độ tăng giá của đồng USD cho thấy số lượng đồng yên được bán ra là khá lớn, có thể còn lớn hơn con số 4,5 nghìn tỷ yên (59 tỷ USD) đã dùng cho lần can thiệp trước.


Đồng yên đã nối dài đà tăng giá mạnh so với đồng USD và đồng euro khi các nhà đầu tư bị hấp dẫn bởi độ an toàn của đồng tiền này giữa lúc khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa có lời giải còn kinh tế toàn cầu vẫn gây nhiều lo ngại. Những tuần gần đây, các quan chức Nhật Bản đã nhắc tới khả năng can thiệp nhằm gây sức ép tâm lý lên thị trường, song điều này đã không có tác dụng. Họ cũng đã hy vọng thỏa thuận mà châu Âu đạt được cuối tuần qua sẽ vực dậy niềm tin của các nhà đầu tư và giảm bớt dòng tiền chảy vào đồng tiền Nhật Bản.


Trong phiên giao dịch cùng ngày, đồng USD cũng tăng giá so với các đồng tiền châu Á khác như đồng đôla Xingapo, đồng won Hàn Quốc, đồng đôla Đài Loan, đồng baht Thái Lan, đồng rupiah Inđônêxia và đồng peso Philíppin. 



Lê Minh (Theo AFP)

Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm kiếm chế đà tăng giá của đồng yên
Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ nhằm kiếm chế đà tăng giá của đồng yên

Hôm nay, 31/10, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức can thiệp vào thị trường tiền tệ trong nước lần đầu tiên kể từ tháng 8/2011, nhằm kiềm chế đồng yên tăng giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN