Ukraine có khả năng đóng tàu sân bay và chiến hạm lớn

Tổng Giám đốc Nhà máy đóng tàu Biển Đen (TrSZ), ông Valery Kalashnikov ngày 12/11 xác nhận Ukraine hiện nay có khả năng đóng các tàu sân bay và chiến hạm lớn.

 

Kalashnikov cho biết TrSZ hiện có thể đóng được các loại tàu lớnt với lượng choán nước tới 105.000 tấn và đã đưa vào hoạt động hai cần cẩu 900 tấn để lắp đặt động cơ chính nặng tới 700 tấn cho các loại tàu. Ông Kalashnikov tuyên bố hiện nhiều nước lớn như Nga chưa có cơ sở đóng tàu như nhà máy TrSZ và những cường quốc châu Á như Trung Quốc hoặc Hàn Quốc phải mất ít nhất 5-7 năm mới có được cơ sở đóng tàu như TrSZ.

 

TrSZ được thành lập năm 1897 và qua 115 tồn tại đã đóng hơn một nghìn tàu chở dầu, tàu chiến, tàu ngầm, tàu phá băng và tàu sân bay... Trong số những tàu sân bay nổi tiếng do TrSZ đóng có "Tbilisi", "Đôđốc Kuznetsov", "Baku", Kiev", "Minsk", "Novorosisk" và "Varyak".

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN