Trung Quốc trừng phạt 11 quan chức Mỹ can thiệp vào vấn đề Hong Kong

Ngày 10/8, nhà chức trách Trung Quốc đã công bố lệnh trừng phạt 11 quan chức và nhà lập pháp Mỹ nhằm đáp trả những hành động bị cáo buộc là can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này, trong đó có vấn đề Đặc khu hành chính Hong Kong.

Chú thích ảnh
Quan hệ Mỹ - Trung đang trải qua một trong những giai đoạn căng thẳng nhất. Ảnh: Council on Foreign Relations

Tân Hoa Xã và các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijan cho biết trong danh sách trừng phạt này có các Thượng nghị sĩ nhiều ảnh hưởng của Mỹ Marco Rubio và Ted Cruz.

Ông Zhao Lijan cho hay lệnh trừng phạt của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 10/8, đồng thời hối thúc Mỹ thừa nhận tình hình và ngừng ngay việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Theo Bloomberg, danh sách trừng phạt của Trung Quốc không có quan chức nào trong Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Những người bị trừng phạt còn có các Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Pat Toomey; Hạ nghị sĩ Chris Smith, Giám đốc Điều hành Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Kenneth Roth...

Tháng trước, Trung Quốc cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt khác nhằm vào giới quan chức Mỹ nhằm đáp trả những động thái của Washington liên quan tới các cộng đồng sắc tộc thiểu số ở Tân Cương (Trung Quốc), điều Bắc Kinh tố cáo là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của nước này.

Trung Quốc đưa ra quyết định trên sau khi Mỹ cuối tuần trước áp lệnh trừng phạt Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), cùng 10 quan chức Hong Kong và Trung Quốc đại lục vì cái gọi là "làm suy yếu quyền tự trị" của đặc khu.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh trừng phạt được ban hành trên cơ sở "Sắc lệnh về Bình thường hóa Hong Kong", được Tổng thống Donand Trump ký ngày 14/7. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản tại Mỹ và lợi ích liên quan của các quan chức có tên trong danh sách hoặc các tổ chức do họ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp, từ 50% trở lên, bị phong tỏa và phải được báo cáo cho Văn phòng Kiếm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ.

Người đứng đầu Cục Thương mại và Phát triển Kinh tế Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Khâu Đằng Hoa (Edward Yau) ngày 8/8 tuyên bố quyết định của Mỹ trừng phạt giới chức Hong Kong là "quá khắc nghiệt và vô lý".

Phát biểu với các phóng viên, ông Khâu Đằng Hoa tuyên bố hình thức trừng phạt của Mỹ nhằm vào lãnh đạo và quan chức Hong Kong là không phù hợp và nếu Mỹ tiếp tục hành động như vậy, chính các công ty của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Theo Tân Hoa Xã, ngày 15/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đăng một tuyên bố trên trang điện tử của bộ này bày tỏ "phản đối mạnh mẽ và kịch liệt lên án" động thái của phía Mỹ ký ban hành luật liên quan Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc. Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể liên quan của Mỹ.

Luật của Trung Quốc về Bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hong Kong đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 30/6. Chính quyền Hong Kong khẳng định luật này đã khắc phục những lỗ hổng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia ở đặc khu, thể hiện quyết tâm của chính quyền trung ương trong việc duy trì vững chắc chính sách “một nước, hai chế độ”, cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hong Kong.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung leo thang ngưỡng mới
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung leo thang ngưỡng mới

Quan hệ Mỹ-Trung rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây, khi hai bên liên tiếp chỉ trích, trả đũa lẫn nhau và mới nhất là việc đóng cửa các Tổng lãnh sự quán của Trung Quốc tại Houston và Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN