Trung Quốc - nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017

Theo các chuyên gia của Công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC), đến năm 2017, Mỹ sẽ nhường vị trí hàng đầu trong nền kinh tế thế giới cho Trung Quốc và GDP của Trung Quốc sẽ đạt gần 54.000 tỷ USD.


Đánh giá lạc quan về kinh tế Trung Quốc, tờ Le Monde của Pháp nhắc lại trong bối cảnh tăng trưởng ì ạch, chính phủ Trung Quốc đã đề ra một loạt các biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng: Hai lần liên tiếp hạ lãi suất cơ bản, thông qua một loạt các dự án phát triển cơ sở hạt tầng từ cấp trung ương cho đến địa phương. Nhờ đó đã xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy nền kinh tế này đang nhảy vọt trở lại.


Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng, kinh tế Trung Quốc hồi phục là chủ yếu nhờ vào tiêu thụ nội địa, trong khi tiêu thụ bên ngoài vẫn còn rất hạn chế. Theo họ, Trung Quốc cũng chỉ mới chặn lại được sự trì trệ, nhưng để tìm lại được mức tăng trưởng kỳ tích như cách đây vài năm thì vẫn còn khó.

 

Hoàng Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN