Trung Quốc hối thúc Mỹ có thái độ xây dựng đối với các vấn đề nhạy cảm

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 20/2 đã bác bỏ những chỉ trích của Washington nhằm vào động thái của Trung Quốc ở những vùng biển tranh chấp, đồng thời kêu gọi Mỹ có thái độ “xây dựng” đối với những vấn đề mang tính nhạy cảm cao trong quan hệ Trung - Mỹ.

Phát biểu tại một sự kiện ở Trung tâm Tiến bộ Mỹ, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, ông Thôi Thiên Khải nói: “Điều vô vùng quan trọng là những người vẫn đang làm việc trong chính phủ này nên theo tinh thần xây dựng, đặc biệt trong một số vấn đề có tính nhạy cảm cao. Thành thật mà nói, tôi phải chỉ ra ở đây những tuyên bố của các quan chức và phát ngôn viên chính phủ đối khi sử dụng những ngôn từ áp đặt không mang tính xây dựng”.

Ngoài ra, ông Thôi Thiên Khải cũng phản đối “những cách lý giải đơn phương một số công cụ luật pháp quốc tế và tìm cách áp đặt những cách lý giải đó cho các bên khác”.

Theo ông, Trung Quốc và Mỹ cần thực sự hướng đến sự hợp tác cùng có lợi giữa 2 nước, dù ở châu Á - Thái Bình Dương hay ở những nơi khác và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.


TN

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc: Một quả bom hẹn giờ?

Những tàu sân bay sử dụng nồi hơi nước khiến chúng trở thành những quả bom hẹn giờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN