Trung Quốc cách chức Tỉnh trưởng Tứ Xuyên

Ngày 4/2, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo cách chức Tỉnh trưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên, ông Ngụy Hoành, vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Tỉnh trưởng Tứ Xuyên, ông Ngụy Hoành.

Theo CCDI, điều tra cho thấy ông Ngụy Hoành không trung thành và không trung thực với Đảng và phớt lờ nhiều cơ hội sửa chữa sai lầm. Ông Ngụy Hoành đã tìm cách cản trở điều tra và không chịu nhận tội, vi phạm nghiêm trọng quy tắc hành vi về chính trị và tổ chức của Đảng. Ngoài ra, ông còn bị phát hiện can thiệp vào các hoạt động tòa án. Ông Ngụy Hoành đã bị cách các chức vụ Đảng và chính quyền với sự chấp thuận của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quốc vụ viện. Ông sẽ bị giáng chức xuống cấp phó vụ trưởng.

Ông Ngụy Hoành là quan chức Trung Quốc thứ hai bị kỷ luật trong hai ngày qua. Trước đó, ngày 3/2, CCDI công bố ông Cái Như Ngần, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban thường vụ Nhân đại (Hội đồng Nhân dân) tỉnh Hắc Long Giang, đã bị khai trừ Đảng và bị cách chức.

CCDI đã tiến hành thẩm tra vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của ông Cái Như Ngần hồi tháng 12 vừa qua. Kết quả thẩm tra cho thấy ông này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, chống đối việc thẩm tra của tổ chức; vi phạm nghiêm trọng tinh thần quy định 8 điều của Trung ương, dùng công quỹ để đi du lịch; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của tổ chức, không báo cáo trung thực theo quy định những việc có liên quan đến cá nhân, vi phạm quy định tuyển chọn và sử dụng cán bộ; vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liêm khiết, lợi dụng chức vụ làm lợi cho người khác để nhận hối lộ.


Thông báo của CCDI nêu rõ căn cứ vào các quy định liên quan trong đó có “Điều lệ xử lý kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc”, quyết định khai trừ Đảng và cách chức ông Cái Như Ngần; tịch thu số tài sản có được do vi phạm quy định, đồng thời chuyển hồ sơ phạm tội của ông này sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật.

TTXVN/Tin Tức
Bốn quan chức tỉnh Hà Bắc bị khai trừ khỏi Đảng

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hà Bắc ngày 9/1 đưa tin bốn quan chức cấp cao ở tỉnh miền Bắc Trung Quốc này đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vì vi tội tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN