Trung - Nhật nhất trí tiếp tục đối thoại về tranh chấp lãnh thổ

Các quan chức ngoại giao của Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tiếp tục đối thoại trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên xấu đi liên quan đến quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đây là kết quả cuộc gặp trong hai ngày 4-5/11 tại Vũ Hán (Trung Quốc) giữa ông Shinsuke Sugiyama - Vụ Trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, và ông Luo Zhaohui (La Triệu Huy) - Vụ Trưởng Vụ châu Á Bộ Ngoại giao Trung Quốc.



Hai quan chức ngoại giao của Nhật Bản Shinsuke Sugiyama (trái) và Luo Zhaohui của Trung Quốc. Nguồn: Internet.



Hai bên đã thảo luận về tình hình liên quan đến quần đảo tranh chấp và các vấn đề song phương khác. Kết thúc cuộc gặp, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc ở các cấp khác nhau, và chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp thứ trưởng sắp tới.

Đây là cuộc gặp Trung - Nhật cấp vụ trưởng lần thứ ba kể từ tháng 9 khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo của quần đảo tranh chấp. Trước đó, hai quan chức ngoại giao này cũng đã gặp nhau tại Tokyo (Tôkiô) hôm 11/10.


Căng thẳng leo thang trong quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã nhanh chóng ảnh hưởng đến nhiều hoạt động hợp tác đôi bên và tác động xấu đến quan hệ thương mại song phương.



TTXVN/ Tin Tức

Tàu khu trục Trung Quốc tiến gần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Tàu khu trục Trung Quốc tiến gần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) và AFP (Pháp) ngày 24/10 cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân đã có cuộc gặp tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vào cuối tuần qua nhằm thảo luận về quan hệ song phương đang căng thẳng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN