Triều Tiên thay toàn bộ đội an ninh biên phòng sau vụ một binh sĩ đào tẩu

Hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin tình báo Hàn Quốc ngày 23/11 tiết lộ, Triều Tiên được cho là đã thay toàn bộ nhân viên an ninh biên phòng sau vụ đào tẩu gần đây của một binh sĩ Triều Tiên sang Hàn Quốc qua khu vực an ninh chung tại biên giới liên Triều.

Lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc qua khu vực an ninh chung tại biên giới liên Triều (ảnh cắt từ clip).

Nguồn tin được dẫn lời khẳng định: “Nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đã thay toàn bộ nhân viên an ninh biên giới sau vụ đào tẩu. Tình hình này cho thấy các chỉ huy phụ trách đơn vị quân đội và nhiều sĩ quan cấp cao có thể đã phải chịu kỷ luật”.

Ngoài ra, nguồn tin còn tiết lộ, Triều Tiên dường như đã đóng cửa cây cầu có tên gọi “72 giờ” là tuyến đường mà binh sĩ đào tẩu đã lái xe qua để đến phần phía Bắc của khu vực an ninh chung, đồng thời nói thêm rằng Triều tiên đang tăng cường theo dõi các lực lượng ra vào khu phi quân sự.

TTXVN/Báo Tin tức
Giun kí sinh 27 cm làm ổ trong bụng lính Triều Tiên vượt biên
Giun kí sinh 27 cm làm ổ trong bụng lính Triều Tiên vượt biên

Không chỉ bị trúng 5, 6 phát đạn từ lúc truy đuổi, mà người lính đào tẩu Triều Tiên vượt biên sang Hàn Quốc hôm 13/11 còn bị nội thương nghiêm trọng, vùng ổ bụng giun ký sinh làm tổ và gan nhiễm độc nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN