Triều Tiên nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan chỉ đạo kinh tế

Triều Tiên đã hối thúc các cơ quan chỉ đạo kinh tế chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế của nước này.

Chú thích ảnh
Người dân mua hàng hóa trong siêu thị tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, yêu cầu này được đưa ra khi Triều Tiên tiến hành một phiên họp chính phủ nhằm rà soát kết quả sản xuất trong quý I/2021.

KCNA cho biết phiên họp mở rộng trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Chính phủ Triều Tiên được tiến hành theo hình thức trực tuyến trong ngày 11/4, trong đó Thủ tướng Kim Tok-hun chủ trì và Phó Thủ tướng Pak Jong-gun đọc báo cáo về hoạt động kinh tế trong quý đầu năm nay. 

KCNA nêu rõ: "Báo cáo viện dẫn tình hình thực tế để phân tích và rà soát những thiếu sót trong quá trình thực hiện kế hoạch quý I của năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm mới, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc các cơ quan chỉ đạo kinh tế phải kiên quyết đấu tranh với  các hành vi né tránh trách nhiệm và thực hiện kế hoạch một cách hình thức".

Báo cáo cũng nhấn mạnh các quan chức cần phải nâng cao trách nhiệm và vai trò, không ngừng thúc đẩy công việc nhằm mang lại sự thay đổi đáng kể và tiến bộ trong công tác kinh tế.

Triều Tiên đã nhấn mạnh vai trò của các cơ quan chỉ đạo kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu đề ra cho năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế được công bố hồi đầu năm nay. Tuy không cung cấp thông tin chi tiết về kết quả kinh tế quý I/2021 của Triều Tiên, nhưng KCNA cho biết các đại biểu tham gia cuộc họp nêu trên đã cam kết nỗ lực để đảm bảo "sản xuất tối đa" và "tiến bộ rõ rệt" trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế quý II/2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng thảo luận về các vấn đề liên quan "kích hoạt sản xuất hàng tiêu dùng" và "tăng vai trò của khoa học và công nghệ trong hiện đại hóa đường sắt và trong toàn bộ nền kinh tế".

Thanh Phương (TTXVN)
Chủ tịch Kim Jong-un thẳng thắn cảnh báo về kinh tế Triều Tiên
Chủ tịch Kim Jong-un thẳng thắn cảnh báo về kinh tế Triều Tiên

Chủ tịch Kim Jong-un đã cảnh báo đáng quan ngại về kinh tế Triều Tiên trong một cuộc họp của các thành viên cấp cao đảng Lao động cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN