Tổng thống Xyri dọa bắn tên lửa vào Ixraen?

Theo hãng thông tấn Fars của Iran, trong chuyến thăm Xyri của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cách đây gần một tháng, Tổng thống Xyri Bashar al Assad đã dọa sẽ tấn công Ixraen nếu bị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tấn công. 

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Ảnh: Internet.

 Nhà lãnh đạo này khẳng định, nếu một động thái điên rồ nào đó được thực hiện nhằm vào Đamát, Xyri cần không quá 6 giờ để triển khai hàng trăm tên lửa trên Cao nguyên Golan và bắn thẳng vào Ten Avíp. Tổng thống al Assad cũng tuyên bố nếu NATO tấn công Xyri, ông sẽ kêu gọi phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah bắt đầu một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ixraen, và khi đó Iran sẽ bắn vào tàu chiến Mỹ ở Vịnh Ba Tư. Hiện cả Xyri và Thổ Nhĩ Kỳ đều chưa đưa ra phản ứng nào trước thông tin này. 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc vừa phủ quyết một dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ, do Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo, trong đó đe dọa sẽ hành động nếu lãnh đạo Xyri không chấm dứt các vụ bạo lực gây chết người ở nước này. Nghị quyết này đã được 9 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ, nhưng không được thông qua do hai ủy viên thường trực HĐBA là Nga và Trung Quốc bỏ phiếu phủ quyết. Nam Phi, Ấn Độ, Braxin và Libăng bỏ phiếu trắng. 

Trước đó, Đại sứ Xyri tại LHQ, ông Bashar al-Ja'afari tuyên bố trước HĐBA rằng dự thảo nghị quyết chống Xyri, nếu được thông qua, sẽ là một công cụ để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Xyri.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN