Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Trung Quốc

Ngày 29/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tới Trung Quốc trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng xung quanh cách Bắc Kinh đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ và các cuộc đàm phán nhạy cảm liên quan tới khả năng Ankara mua một hệ thống tên lửa của Trung Quốc.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.


Dự kiến, ông Erdogan sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 29/7 sau lễ đón chính thức.

Trong bối cảnh hai nước đang xây dựng mối quan hệ hữu hảo, thì công luận Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra phẫn nộ trước thông tin nói rằng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, bị hạn chế thực thi nghi lễ đạo Hồi, đặc biệt trong tháng lễ Ramadan. Người Duy Ngô Nhĩ có mối quan hệ mật thiết về tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ với người Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, việc Ankara ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc năm 2013 cũng bị chỉ trích là không phù hợp với chương trình vũ khí của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Một số người còn lo ngại Ankara có thể làm rò rỉ các bí mật quân sự của liên minh này cho Bắc Kinh.

TN (theo AP)
Bom xăng, vòi rồng bay vùn vụt tại Thổ Nhĩ Kỳ
Bom xăng, vòi rồng bay vùn vụt tại Thổ Nhĩ Kỳ

Xung đột tiếp tục leo thang giữa những người biểu tình và cảnh sát ở quận Gazi thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) khi người biểu tình ném bom xăng còn cảnh sát bắn vòi rồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN