Tổng thống Obama dẫn điểm các đối thủ Cộng hòa

Bám đuổi nhau sát nút tại các bang sắp diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, nhưng cả hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa đều đang tạm thời bị đối thủ đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama, dẫn điểm.

Ông Mitt Romney phát biểu trong một sự kiện gây quỹ tại Parsippany, bang New Jersey. Ông Romney có khả năng bị ông Barack Obama đánh bại tại một số bang. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả thăm dò dư luận của NBC News/Marist công bố ngày 13/12 (giờ Việt Nam) cho thấy, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich đang tạm dẫn cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, với khoảng cách khá xa tại hai bang diễn ra bầu cử sơ bộ sớm là South Carolina với tỷ lệ 42%-23% và bang Florida với tỷ lệ 44%-29%. Các ứng cử viên khác gồm Hạ nghị sỹ Ron Paul nhận được 9% ý kiến ủng hộ so với 7% dành cho nữ Hạ nghị sỹ Michele Bachmann và Thống đốc bang Texas, ông Rick Perry. Tuy nhiên, tại bang South Carolina, ông Obama đều có khả năng đánh bại ông Gingrich và ông Romney với tỷ lệ tương ứng là 46%-42% và 45%-42%. Tại Florida, ông Obama dẫn điểm ông Romney 48%-41% và dẫn điểm ông Gingrich thậm chí với khoảng cách xa hơn 51%-39%.

Khi được hỏi "Ai có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2012", có 44% chọn ông Obama. Có 69% cử tri đảng Dân chủ nghĩ rằng ông Obama sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ hai nhưng cũng có tới 61% cử tri Cộng hòa tự tin xác định người của họ sẽ đánh bật được ông Obama ra khỏi ghế Nhà Trắng trong kỳ bầu cử tới.

Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử Mỹ 2012: Các ứng cử viên Cộng hòa "đá" lẫn nhau
Bầu cử Mỹ 2012: Các ứng cử viên Cộng hòa "đá" lẫn nhau

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của đảng Cộng hòa tại bang Aiôoa, các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng của đảng này bắt đầu chiến dịch công kích mạnh mẽ lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN