Tổng thống Nga lạc quan về tình hình kiểm soát dịch bệnh trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/3 cho biết tình hình kiểm soát đại dịch COVID-19 ở nước này hiện tốt hơn nhiều so với các nước khác, có thể cho phép tiến hành các hoạt động du lịch trong nội địa.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị của Hội đồng Quan hệ giữa các dân tộc, Tổng thống Putin khẳng định: “Nếu tính đến những biện pháp hạn chế đi lại do dịch bệnh trong nước, tình hình kiểm soát dịch bệnh tại đất nước chúng ta ở thời điểm hiện tại tốt hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác”.

Cũng tại hội nghị trên, Thứ trưởng Y tế Tatyana Semenova vẫn cảnh báo rằng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này báo hiệu có thể sẽ có làn sóng lây nhiễm thứ ba tại Nga.

Thống kê cho thấy trong ngày 30/3, Nga đã ghi nhận 8.277 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 4.536.820 người. Tuy nhiên đây lại là con số lây nhiễm bệnh trong ngày thấp nhất kể từ ngày 29/9/2020. Tính đến ngày 30/3, tại Nga đã có tổng cộng 98.442 ca tử vong do COVID-19, đồng thời có 4.155.996 người khỏi bệnh. 

* Trong khi đó, tại Bỉ, người phát ngôn của chính phủ liên bang về dịch COVID-19 Yves Van Laethem cùng ngày cho hay tất cả các chỉ số về dịch bệnh này đều đang "ở trong trạng thái màu đỏ" và tiếp tục tăng lên, ảnh hưởng lớn đến các đơn vị chăm sóc đặc biệt, nơi có số bệnh nhân tăng gấp 10 lần.

Theo các số liệu thống kê, hiện có tổng cộng 2.818 bệnh nhân COVID-19 đang nhập viện tại Bỉ, trong đó 739 người đang được chăm sóc đặc biệt. Trong những tuần gần đây, tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng đột biến. Trong thời gian từ ngày 20/3 đến 26/3, Viện Y tế quốc gia của Bỉ Sciensano đã ghi nhận trung bình 4.751 ca mắc mới mỗi ngày. Đến nay, Bỉ đã ghi nhận 872.936 ca mắc COVID-19 và 22.921 ca tử vong kể từ khi đại dịch này bắt đầu bùng phát.

* Trong diễn biến khác liên quan đến dịch bệnh COVID-19, tại Trung Quốc, thành phố Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam, gần biên giới giữa nước này với Myanmar đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn thành phố sau khi ghi nhận 6 ca mắc COVID-19 trong ngày 31/3.

Theo các quan chức y tế của tỉnh Vân Nam, trong số những ca mắc bệnh trên có 3 ca không có triệu chứng được ghi nhận là những công dân của Myanmar, ở độ tuổi từ 24 đến 28.

Thụy Lệ là cửa khẩu chính giữa Trung Quốc và Myanmar, nối với thị trấn biên giới Muse của Myanmar. Ngày 31/3, các quan chức y tế của tỉnh Vân Nam cảnh báo sẽ trừng phạt nghiêm những người vượt biên trái phép qua cửa khẩu này, những đối tượng tổ chức các cuộc vượt biên trên hoặc những đối tượng chứa chấp người vượt biên trái phép cho dù những người này không liên quan trực tiếp đến sự bùng phát dịch COVID-19 tại Thụy Lệ.

Trong khi đó, chính quyền thành phố Thụy Lệ cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho tất cả các công dân của thành phố và mọi công dân ở đây đều phải cách ly tại nhà trong một tuần. Họ sẽ không được phép rời khỏi nhà nếu không có lý do đặc biệt và mỗi hộ gia đình chỉ một thành viên được phép ra khỏi nhà hàng ngày để đi mua những loại hàng hóa thiết yếu.

Duy Trinh - Văn Khoa (TTXVN)
Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên cho động vật
Nga đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên cho động vật

Một chủng virus SARS-CoV-2 đột biến trước đây đã buộc các quốc gia trên toàn cầu phải tiêu hủy hàng triệu động vật trong các trang trại, trong khi con người đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch này.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN