Tổng thống Nga cam kết giải cứu châu Âu

Nga ngày 16/12 (giờ Việt Nam) tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ tài chính thông qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để giúp châu Âu giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công đang lan rộng tại khu vực. Bên cạnh đó, Nga cũng kêu gọi các nước khác đưa ra hành động tương tự.


Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso (phải) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) trong một cuộc họp báo chung ngày 15/12 tại Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu (EU) tại Brúcxen (Bỉ), Tổng thống Nga Dmitri Medvedev tuyên bố Nga sẽ tuân thủ những cam kết thành viên của IMF và sẵn sàng cân nhắc các biện pháp đầu tư tài chính cần thiết để giúp kinh tế châu Âu và khu vực đồng euro (Eurozone) phục hồi. Ông Medvedev khẳng định chỉ châu Âu mới có thể giúp được châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng các nước cũng nên tạo điều kiện để châu Âu giải quyết được những gánh nặng của cuộc khủng hoảng này và phục hồi sớm nhất có thể.

Mặc dù Tổng thống Medvedev không cho biết cụ thể khoản trợ giúp châu Âu của Nga thông qua IMF, nhưng theo tuyên bố trước đó của một cố vấn tổng thống Nga trong ngày 15/12, con số này sẽ lên tới 20 tỷ USD, trong đó 10 tỷ USD sẽ được giải ngân trong vài tuần tới.

Về phần mình, Chủ tịch Van Rompuy khẳng định tại hội nghị thượng đỉnh Nga-EU lần này, hai bên đã tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược và thu được một số kết quả quan trọng, như đạt thỏa thuận về việc bãi bỏ chế độ thị thực ngắn hạn, cũng như việc Nga trở thành thành viên mới của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngoài ra, ông Van Rompuy cũng cho biết EU kêu gọi Nga ủng hộ hành động của Hội đồng Bảo an LHQ và kế hoạch của Liên đoàn Arập trong vấn đề Xyri, cũng như kêu gọi Nga tích cực tìm giải pháp ngoại giao cho vấn đề Iran hiện nay.

Hội nghị thượng đỉnh EU-Nga thường niên lần thứ 28 này là cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh EU đang xuất hiện những rạn nứt trong việc tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ công hiện nay.

TTXVN/Tin tức

Dân Italia nghèo đi do khủng hoảng nợ công ở Eurozone
Dân Italia nghèo đi do khủng hoảng nợ công ở Eurozone

Giá trị tài sản của các hộ gia đình ở Italia, thường được coi như một chuẩn mực để đánh giá sức mạnh kinh tế của nước này, đã sụt giảm trong vài năm qua, do cuộc khủng hoảng nợ công đang hoành hành tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN