Tổng thống Mỹ khởi động chiến dịch tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/8 (giờ Việt Nam) đã bắt đầu chuyến đi bằng xe buýt tới ba bang ở miền trung tây nước Mỹ gồm Minnesota, Iowa và Illinois để khởi động chiến dịch tái tranh cử tổng thống vào năm 2012.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại bang Minnesota.Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong buổi tiếp xúc đầu tiên với người dân ở thành phố St Paul thuộc bang Minnesota, Tổng thống Obama đã tập trung giải thích để phản bác những chỉ trích của phe Cộng hòa đối lập cho rằng ông chưa hành động đủ để cải thiện tình hình kinh tế yếu kém của đất nước. Sau đó, ông Obama đã đến bang Iowa, nơi ông từng giành chiến thắng quyết định trước bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ để chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống hồi năm 2008. Kinh tế vẫn là đề tài chính trong cuộc vận động tại bang này.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang ngày càng khó khăn và uy tín của tổng thống giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay (chỉ còn 39% cử tri ủng hộ), ông Obama sẽ phải cố gắng giải tỏa những hoài nghi của cử tri tại 3 bang trên. Nếu muốn tái đắc cử năm tới, ông Obama phải duy trì được sự ủng hộ của cử tri tại đây.

Nhà Trắng gọi "chuyến kinh lý" miền tây lần này của Tổng thống Obama là chuyến đi để lắng nghe. Các cộng sự khẳng định Tổng thống muốn lắng nghe những suy nghĩ của người dân về tình hình kinh tế, đồng thời cũng muốn trình bày quan điểm của mình về những biện pháp kích cầu tạo công ăn việc làm và tăng trưởng.

TTG


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN