Tổng thống Mỹ hối thúc Trung Quốc thay đổi lập trường

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định ông không muốn thúc đẩy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, trừ phi Bắc Kinh lại nhất trí về 4 hoặc 5 "điểm chính" của thỏa thuận này. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không cho biết cụ thể những điểm chính này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Maryland ngày 2/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới bang Iowa, Tổng thống Trump khẳng định Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh lớn và giờ đây Bắc Kinh rất muốn một thỏa thuận với Washington. Theo ông, Trung Quốc mới là bên chịu thiệt hại bởi cuộc chiến thuế quan với Mỹ và rằng các biện pháp mà Washington đang sử dụng đã tạo một sân chơi công bằng chưa từng có, kể từ khi có Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Ông cũng cho hay dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Nhật Bản vào cuối tháng này. Hiện Mỹ muốn Trung Quốc đồng ý thay đổi cấu trúc kinh tế lớn cũng như hạn chế trợ cấp doanh nghiệp nhà nước đồng thời đảm bảo doanh nghiệp Mỹ được tiếp cận tốt hơn đối với thị trường Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã tái bùng phát hồi tháng trước sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh đã rút lại các cam kết về việc tiến hành thay đổi kinh tế mang tính cấu trúc. Hiện Mỹ đã áp đặt mức thuế 25% đối với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc, cũng như đe dọa sẽ áp thuế lên tới 300 tỷ USD với số hàng hóa nhập khẩu còn lại, trừ phi hai bên đạt được thỏa thuận. Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế 60 tỷ USD với hàng hóa Mỹ.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump cho biết đã nhận được một bức thư khác từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Dù không tiết lộ nội dung bức thư, song ông Trump khẳng định vẫn tiếp tục tin tưởng nhà lãnh đạo Triều Tiên, bất chấp rất ít tiến triển đạt được liên quan đến vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Việt Hải (TTXVN)
Mỹ cảnh báo áp thuế nếu Mexico thay đổi lập trường với thỏa thuận di cư
Mỹ cảnh báo áp thuế nếu Mexico thay đổi lập trường với thỏa thuận di cư

Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã ký bổ sung một nội dung trong thỏa thuận di cư và an ninh với Mexico và thỏa thuận này sẽ cần có sự thông qua của Quốc hội Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN