Tổng thống Hàn Quốc thay đồng loạt nhiều vị trí thứ trưởng

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 23/5 đã đồng loạt thay thế nhiều vị trí thứ trưởng, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất, trong bối cảnh tiến trình kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên bị đình trệ, cũng như nỗ lực giải quyết những tranh cãi trong lịch sử với Nhật Bản vẫn dậm châm tại chỗ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu tại một sự kiện ở Seoul. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), Tổng thống Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Cho Sei-young - Giám đốc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc (KNDA) - làm Thứ trưởng Ngoại giao; ông Suh Ho, thư ký của Tổng thống phụ trách chính sách thống nhất, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thống nhất - phụ trách các vấn đề về Triều Tiên và các mối quan hệ liên Triều. Trong khi đó, ông Park Jae-min, Chủ nhiệm văn phòng kiểm soát hỏa lực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, được thăng chức làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Tổng thống Moon cũng bổ nhiệm 6 gương mặt mới vào vị trí thứ trưởng các bộ, trong đó có Bộ Khoa học, Bộ Giao thông và Bộ Nông nghiệp.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Moon Jae-in đã bước vào năm thứ 3 của nhiệm kỳ hồi đầu tháng này. Ông Moon Jae-in còn 3 năm tại nhiệm nữa và không thể tái tranh cử Tổng thống theo quy định của Hiến pháp.

Thanh Phương  (TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc gặp các chỉ huy quân sự chủ chốt
Tổng thống Hàn Quốc gặp các chỉ huy quân sự chủ chốt

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh), Tổng thống Moon Jae-in đã gặp các chỉ huy hàng đầu trong quân đội nước này và các lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN