Tổng thống Trump đe dọa chuyển địa điểm tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/5 đe dọa sẽ hủy kế hoạch tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa tại bang Bắc Carolina, trừ khi Thống đốc bang  này - một người thuộc đảng Dân chủ - đảm bảo sẽ nhanh chóng dỡ bỏ các hạn chế đối với những cuộc tụ tập đông người do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ chuyển địa điểm tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới vào tháng 11 tới - đã đăng một loạt tuyên bố trên trang Twitter cá nhân trong ngày Lễ Chiến sĩ trận vong của nước Mỹ (25/5), trong đó khẳng định "tình yêu" của ông đối với đất nước, nhưng lại than phiền về khả năng ông có thể không được phép lấp đầy đấu trường Charlotte - địa điểm sẽ diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 27/8 tới. 

Tổng thống Trump viết: "Thật không may, Thống đốc thuộc đảng Dân chủ - ông RoyCooper vẫn đang áp dụng lệnh hạn chế, do đó không thể đảm bảo rằng vào tháng 8, chúng ta sẽ được phép tham dự đầy đủ tại đấu trường này. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ chi hàng triệu USD để xây dựng đấu trường theo tiêu chuẩn rất cao, mà không cần biết liệu vị thống đốc thuộc đảng Dân chủ có cho phép đảng Cộng hòa sử dụng toàn bộ không gian đó hay không".  

Đại hội toàn quốc của đảng phái ở Mỹ vốn được xem là những sự kiện mang tính truyền thống và vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị của Mỹ, khi các đảng chính thức công bố ứng cử viên của mình cho cuộc bầu cử Tổng thống. 

Ông Trump cảnh báo: "Các kế hoạch đang được hàng nghìn cử tri thuộc đảng Cộng hòa chung tay, nhiệt tình xây dựng... Họ phải được Thống đốc đưa ra câu trả lời ngay lập tức về việc liệu không gian đó có được phép sử dụng hoàn toàn hay không. Nếu không, chúng tôi sẽ bị buộc phải tìm kiếm, với tất cả các công việc và sự phát triển kinh tế mà điều này mang lại, một địa điểm khác để tổ chức Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa". 

Bang Bắc Carolina hiện đang trong giai đoạn 2 của tiến trình nới lỏng các lệnh hạn chế xã hội từ tuần trước, trong đó cho phép các nhà hàng mở được hoạt động 50% công suất, song vẫn cấm các cuộc tụ tập đông người. 

Trong khi đảng Dân chủ đang xem xét tổ chức đại hội toàn quốc của mình theo hình thức trực tuyến vào tháng 8 tới, hoặc trong một định dạng nào đó chưa được quyết định, Tổng thống Trump vẫn duy trì quan điểm tổ chức đại hội theo hình thức gặp mặt trực tiếp.

Thanh Phương (TTXVN)
Bầu cử Mỹ 2020: Yếu tố kinh tế có thể khiến Tổng thống Trump thất cử
Bầu cử Mỹ 2020: Yếu tố kinh tế có thể khiến Tổng thống Trump thất cử

Kinh tế từng là nhân tố tạo lợi thế cho Tổng thống Donald Trump về chính trị. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi do dịch COVID-19 và công ty Oxford Economics (Australia) dự đoán ông Trump có thể thất thế trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vì kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN