Tổng thống Afghanistan thăm Ấn Độ

Tối 27/4, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ trong 3 ngày. Đây là chuyến thăm chính thức Ấn Độ lần đầu tiên của ông Ghani kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Afghanistan hồi tháng 9/2014.

Dự kiến, ông Ashraf Ghani sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Thủ tướng Narendra Modi, gặp một số quan chức cấp cao Chính phủ Ấn Độ và phát biểu với lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Ấn Độ trong ngày 28/4.

Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani tại một sự kiện ở Kabul ngày 1/1/2015. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong chuyến thăm này của Tổng thống Ashraf Ghani, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận một loạt vấn đề nhằm củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược song phương như tình hình Afghanistan, thỏa thuận cung cấp vũ khí từ Ấn Độ, hiệp định hợp tác ba bên giữa Ấn Độ, Afghanistan và Iran để phát triển cảng Chabahar và tăng cường kết nối thương mại; triển khai dự án đường ống dẫn khí tự nhiên TAPI (gồm Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ) trị giá 7,6 tỷ USD; hợp tác phát triển ngành công nghiệp khai thác mỏ tại Afghanistan; hiệp định thúc đẩy thương mại, ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, các vấn đề chống khủng bố, an ninh khu vực và tăng cường kết nối của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) cũng sẽ được lãnh đạo hai bên tập trung thảo luận.

Sau bảy tháng lên nắm quyền, Tổng thống Ghani đã tới thăm Pakistan, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Saudi Arabia nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ để ổn định tình hình đất nước và phát triển kinh tế. Việc tân Tổng thống Ghani trì hoãn chuyến thăm Ấn Độ được dư luận cho rằng thể hiện sự điều chỉnh ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Afghanistan, trái với chính sách thân thiện của Tổng thống tiền nhiệm Hamid Karzai. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ, Tổng thống Ghani nhấn mạnh Ấn Độ và Afghanistan được gắn kết bằng nhiều mối quan hệ. Ấn Độ là nước viện trợ lớn thứ 5 của Afghanistan và Kabul biết ơn New Delhi về sự hỗ trợ này.

Afghanistan mong muốn lĩnh vực tư nhân của Ấn Độ sẽ là đầu tàu trong nỗ lực giúp Afghanistan trở nên thịnh vượng. Tổng thống Ghani cho biết ông đã gặp Thủ tướng Modi tại Hội nghị cấp cao SAARC tại Kathmandu (Nepal) hồi tháng 11/2014 và cũng có các cuộc điện đàm với nhau; các phái đoàn cấp cao Ấn Độ đã tới thăm Kabul nhiều lần.

Giới phân tích nhận định chuyến thăm Ấn Độ lần này của Tổng thống Ghani sẽ là cơ hội để Ấn Độ và Afghanistan củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ký kết từ năm 2011, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Afghanistan và hợp tác tại khu vực Nam Á.

TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN