Tòa án tuyên bố đủ chứng cứ chống lại Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát công dân Triều Tiên

Cuối giờ sáng 16/8 (theo giờ Malaysia), Tòa Thượng thẩm Malaysia đã ra phán quyết kết luận hai nghị phạm trong vụ ám sát công dân Triều Tiên tên Kim Chol sẽ tiếp tục phải hầu tòa sau khi tòa án thấy có đủ chứng cứ chống lại hai người này.

Chú thích ảnh
Bị cáo Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa nghe phán quyết. Ảnh: The Strait Times

Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Malaysia Azmi Ariffin nêu rõ, căn cứ vào các chứng kiến được các công tố viên trình bày tại tòa, có thể suy luận bị cáo Đoàn Thị Hương, một công dân Việt Nam, và công dân Indonesia Siti Aisyah đã tham gia vào “một âm mưu ám sát được lên kế hoạch hoàn chỉnh” cùng với 4 nghi can khác người Triều Tiên nhằm hạ thủ ông Kim Chol.

Nạn nhân Kim Chol này cũng được đồn đoán chính là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tới nay vẫn phủ nhận thông tin đó.

Thẩm phán Azmi Ariffin nhấn mạnh “không thể loại trừ đây có thể là một vụ ám sát vì mục đích chính trị”, song cũng lưu ý rằng chưa có chứng cứ chính xác để kết luận điều này. Sau khi đọc phán quyết của tòa, Thẩm phán  Ariffin đề nghị các bị cáo tiến hành phần biện hộ và quá trình này dự kiến kéo dài vài tháng.

Thẩm phán Azmi Ariffin đã dành gần 3 tiếng để đọc hơn 80 trang tài liệu, bao gồm cáo trạng và những lập luận, đánh giá của ông về vụ án. Trong phần kết luận, Thẩm phán Azmi khẳng định phía công tố đã đưa ra "các chứng cứ không thể chối cãi" chống lại các bị cáo. Do đó, ông quyết định sẽ tiến hành thêm các phiên đối chất trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Dự kiến, các phiên đối chất với bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ diễn ra trong các ngày từ 7-10/1/2019; từ 28-31/1/2019 và trong hai ngày 18-19/2/2019.

Trước đó vào sáng cùng ngày, tờ Star của Malaysia đưa tin phiên xét xử đã bắt đầu vào 10h (tức 9h theo giờ Việt Nam). Trong trường hợp bị kết án có tội, hai nghi phạm trên sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo cáo trạng, ngày 13/2/2017, Siti Aisyah 26 tuổi và Đoàn Thị Hương 29 tuổi đã tẩm chất độc thần kinh VX vào khăn rồi bịt vào miệng nhân vật bị nghi là ông Kim Jong-nam – anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại nhà ga sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Hành động này đã khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Cả hai đều khẳng định họ bị lừa tham gia một chương trình thực tế có camera giấu kín mà không hề hay biết đang thực hiện một vụ giết người.

Ngoài Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, 4 nghi phạm khác bị cho là liên quan đến vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol đã bỏ trốn khỏi Malaysia sau khi xảy ra vụ việc. Tòa án đã lấy lời khai của 34 nhân chứng trong suốt phiên xét xử kéo dài 7 tháng.

Đêm trước ngày tòa tuyên án, ông Hisyam Teh Poh Teik, luật sư của nghi phạm Đoàn Thị Hương đã trả lời phỏng vấn tờ Telegraph (Anh) rằng ông "rất tự tin" Hương sẽ được tha bổng.

Ông Gooi Soon Seng, luật sư của nghi phạm Siti Aisyah cũng bày tỏ quan điểm tương tự, và cho rằng cáo buộc của bên công bố hoàn toàn dựa trên suy diễn.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tòa án tuyên bố đủ chứng cứ chống lại Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát công dân Triều Tiên
Tòa án tuyên bố đủ chứng cứ chống lại Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát công dân Triều Tiên

Cuối giờ sáng 16/8 (theo giờ Malaysia), Tòa Thượng thẩm Malaysia đã ra phán quyết kết luận hai nghị phạm trong vụ ám sát công dân Triều Tiên tên Kim Chol sẽ tiếp tục phải hầu tòa sau khi tòa án thấy có đủ chứng cứ chống lại hai người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN