Tìm thấy đạn 'ngủ' trong băng gần 1 thế kỷ

Đạn từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất vùi trong băng tuyết gần một thế kỷ đã được phát hiện ở miền bắc Italy (Italia).

 

Các viên đạn lộ ra khi băng tuyết tan chảy ở Trentino. Ảnh: Internet

 

Đơn vị cứu nạn ở dãy núi Alpine đã tìm thấy hơn 200 viên đạn ở độ cao 3.200 mét khi băng trên đỉnh Ago de Nardis ở Trentino tan chảy.

 

Có khoảng 200 viên đạn như thế này được tìm thấy. Ảnh: Internet

 

Các viên đạn có cỡ từ 85 đến 100 mm, nặng từ 7 đến 10 kg. Các chuyên gia về chất nổ đã tới khu vực này để thu thập các viên đạn một cách an toàn.

 

 

Cận cảnh các viên đạn. Ảnh: Internet

 

Số đạn này nằm rải rác trên một khu vực rộng 100 mét vuông sau hàng loạt trận đấu giữa quân Áo-Hung và Italy trong thời gian từ năm 1915 và 1918.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN