Thủ tướng New Zealand ấn định thời điểm tổng tuyển cử

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 28/1 kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/9 năm nay. Đây được xem là "phép thử" đối với sự ủng hộ dành cho bà, vốn đã tăng sau khi chính phủ ứng phó tốt với vụ tấn công khủng bố năm 2019 nhưng lại giảm do các vấn đề về kinh tế.

Chú thích ảnh
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Auckland ngày 8/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh do đảng Lao động trung tả của bà Ardern dẫn đầu đã lên nắm quyền từ năm 2017, và đang tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Ardern cho biết: "Tôi kêu gọi người dân New Zealand tiếp tục ủng hộ tôi làm lãnh đạo và các đường hướng hiện nay của chính phủ, vốn dựa trên sự ổn định, một nền kinh tế vững mạnh và tiến bộ trong việc đối mặt với các thách thức lâu dài của đất nước".

Hồi tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ ) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 1%, mặc dù triển vọng kinh tế gần đây không mấy sáng sủa.

RBNZ cho biết tăng trưởng kinh tế của New Zealand tiếp tục chậm lại từ giữa năm 2019, phản ánh đầu tư kinh doanh suy yếu và chi tiêu hộ gia đình ảm đạm.

Bích Liên (TTXVN)
Cái ôm nổi tiếng của nữ Thủ tướng New Zealand xuất hiện trên tòa nhà cao nhất thế giới
Cái ôm nổi tiếng của nữ Thủ tướng New Zealand xuất hiện trên tòa nhà cao nhất thế giới

Hình ảnh ấn tượng khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ôm người thân của nạn nhân vụ thảm sát người Hồi giáo tại Christchurch đã được chiếu lên tòa nhà cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN