Thủ tướng Ba Lan tuyên bố giành thắng lợi trong bầu cử quốc hội

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 9/10 sau khi các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy Đảng Cương lĩnh Công dân cầm quyền của ông dẫn trước các đối thủ khá xa.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: Internet.

Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ được phát trên truyền hình, ông nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã bỏ phiếu cho chúng tôi và những ai không bỏ phiếu vì chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm về Ba Lan trong 4 năm nữa".

Trước đó, cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu của viện TNS OBOP cho thấy Đảng Cương lĩnh Công dân của ông Donald Tusk giành được 39,6% số phiếu bầu, so với 30,1% của Đảng Luật pháp và Công lý đối lập theo đường lối bảo thủ. Trong lần đầu tiên tham gia bầu cử, Phong trào ủng hộ Palikot chống tăng lữ đứng thứ ba với việc giành được 10,1% số phiếu ủng hộ.

Q.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN