Mỹ dự kiến tái bố trí quân từ Syria tới Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 19/10 tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ đang rút khỏi Đông Bắc Syria dự kiến sẽ di chuyển đến miền Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch truy quét các phiến quân thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và “giúp bảo vệ Iraq”.

Chú thích ảnh
Xe quân sự Mỹ được triển khai tại làng Yalanli, ngoại ô thành phố Manbij, miền Bắc Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên hành trình tới Trung Đông, ông Mark Esper cho biết Mỹ vẫn đang rút lực lượng khỏi Đông Bắc Syria và lực lượng này dự kiến được tái bố trí tới miền Tây Iraq. Việc chuyển quân được thực hiện bằng cả đường không lẫn đường bộ, và có khoảng 1.000 quân.  

Mỹ đã bắt đầu rút quân khỏi nhiều khu vực tại Đông Bắc Syria kể từ ngày 9/10 vừa qua khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự chống lực lượng người Kurd trong khu vực. Ngày 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tạm dừng chiến dịch trong 5 ngày để lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực mà Ankara xác định là “vùng an toàn”, đổi lấy một số nhượng bộ từ phía Mỹ.  

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết lực lượng này sẽ rút khỏi một khu vực biên giới theo thỏa thuận do Mỹ làm trung gian về việc Thổ Nhĩ Kỳ cho phép lực lượng người Kurd và những dân thường còn lại rút khỏi khu vực bị bao vây. Đây là lần đầu tiên lực lượng người Kurd công khai thừa nhận về kế hoạch rút quân khỏi biên giới.

Theo quan chức cấp cao của SDF - ông Redur Khalil, hoạt động sơ tán đã bắt đầu tại thị trấn Ras al-Ayn ngày 19/10 sau khi bị hoãn trong 48 giờ do lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục vây hãm. Các đoàn hỗ trợ y tế đã được phép vào thị trấn do lực lượng người Kurd kiểm soát này, sơ tán 30 người bị thương và 4 thi thể khỏi đây.

Ông Khalil cho biết hoạt động sơ tán khỏi thị trấn biên giới trên dự kiến sẽ được hoàn tất trong ngày 20/10, nếu không có bất cứ sự trì hoãn nào. Sau đó, SDF sẽ rút khỏi một khu vực dọc theo biên giới trải dài 120 km từ thị trấn Ras al-Ayn tới thị trấn Tal-Aybad và lui quân cách đường biên giới 30 km về phía Nam. 

Tại tỉnh Đông Bắc Hasakah, một sĩ quan quân đội Syria giấu tên cho biết trong khuôn khổ chiến dịch triển khai quân tại những khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát tại miền Bắc, quân đội nước này cùng ngày 19/10 đã giành lại một khu vực từng là căn cứ của Mỹ tại làng Qasr Yalda.

Quan chức trên cũng khẳng định quân đội Syria quyết tâm đánh bật tất cả các lực lượng Mỹ cũng như nước ngoài ra khỏi lãnh thổ nước này. Cuối năm 2015, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lập căn cứ trên để huấn luyện SDF do cơ sở này nằm ở vị trí chiến lược giữa làng Tall Tamr và thị trấn Ras Al-Ayn gần tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh Hasakah với tỉnh Aleppo lân cận. 

Hãng thông tấn SANA cũng xác nhận quân đội Syria đã tiến vào làng Qasr Yalda. Theo SANA, Mỹ đã phá hủy một căn cứ ra-đa tại tỉnh Hasakah, cũng như nhiều căn cứ quân sự từng sử dụng trước khi rút quân.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalin cho biết ông Recep Tayyip Erdogan muốn các lực lượng chính phủ Syria rút khỏi những khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để Ankara có thể tái định cư cho khoảng 2 triệu người tị nạn tại đó. 

Người phát ngôn Kalin khẳng định Ankara không muốn chứng kiến sự hiện diện của cả các lực lượng Syria và người Kurd trong khu vực biên giới bởi những người tị nạn sẽ không trở về các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng này. Ông Kalin cho biết vấn đề trên sẽ được đề cập đến trong các cuộc trao đổi giữa ông Erdogan với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Các lực lượng người Kurd ở Syria nối lại chiến dịch quân sự chống IS
Các lực lượng người Kurd ở Syria nối lại chiến dịch quân sự chống IS

Chỉ huy các lực lượng người Kurd Mazloum Abdi ngày 19/10 khẳng định đã nối lại các chiến dịch quân sự chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN