Thị trường năng lượng đi xuống

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, giá dầu thô trên các thị trường thế giới đang đi xuống do sự chi phối của hai nhân tố: đồng euro mất giá so với đồng tiền xanh (do tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu) và kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ngoài tiên lượng. Phiên 5/1, đồng tiền chung châu Âu đã trượt xuống 1,2777 USD/euro, mức thấp nhất kể từ ngày 13/9/2010. Đồng tiền xanh mạnh khiến dầu mỏ - mặt hàng được giao dịch bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua đang giữ trong tay các tiền tệ khác, khiến nhu cầu mua giảm.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Ngoài ra, thị trường cũng bị sức ép khi một số nhà giao dịch muốn chốt lãi sau khi giá dầu vọt lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng tại phiên 4/1.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 30/12 tăng 2,2 triệu thùng, ngược hẳn với dự báo mà các chuyên gia phân tích tham gia cuộc điều tra của Dow Jones Newswire đưa ra là giảm 900.000 thùng. Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy yếu.

TTXVN/Tin tức

Giá dầu Mỹ đi lên trước tình trạng căng thẳng tại Trung Đông
Giá dầu Mỹ đi lên trước tình trạng căng thẳng tại Trung Đông

Trong phiên giao dịch đầu năm 2012 vào ngày 3/1, giá dầu Mỹ đồng loạt đi lên, nhờ các số liệu tích cực của kinh tế Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, cũng như do tình trạng căng thẳng tại Trung Đông xung quanh việc trung chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN