Thêm một người tử vong vì cúm gia cầm ở Inđônêxia

Lại có thêm một ca tử vong vì cúm gia cầm ở Inđônêxia. Bộ Y tế nước này hôm nay (10/1) cho biết nạn nhân là nam giới, 24 tuổi, sống ở thủ đô Giacácta. Đây là trường hợp tử vong thứ ba trong vòng 3 tháng qua ở quốc gia Đông Nam Á này.

Kết quả xét nghiệm xác nhận bệnh nhân trên nhiễm cúm gia cầm và theo quan chức Bộ Y tế Inđônêxia, nhiều khả năng người này bị lây nhiễm virút chết người H5N1 từ chim chóc sống quanh nhà. Tờ "Bưu điện Giacácta" (Jakarta Post) đưa tin bệnh nhân tử vong từ cuối tuần trước, và theo những người hàng xóm, gia đình bệnh nhân này nuôi chim bồ câu.



Tiêu hủy gia cầm nhiễm cúm. Nguồn: Internet.



Các nhân viên y tế đã lấy mẫu từ chim chóc sống quanh nhà người bệnh để xét nghiệm xem chúng có nhiễm virút H5N1 hay không.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Inđônêxia là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất của cúm gia cầm, với 150 ca tử vong tính từ năm 2003 đến năm 2011. Riêng trong năm 2011 có 9 trường hợp tử vong, trong đó có hai trẻ em ở đảo du lịch Bali.

Nỗi ám ảnh cúm gia cầm đang trở lại châu Á khi cuối tháng 12/2011, Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm đầu tiên ở người sau 18 tháng dịch bệnh yên ắng. Loại virút H5N1 lây nhiễm từ gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp, song các chuyên gia lo ngại rằng virút này có thể biến đổi thành dạng dễ lây từ người sang người và tạo thành đại dịch nguy hiểm.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN