Thứ trưởng Y tế Iran: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn là 12 người

Ngày 24/2, Bộ Y tế khẳng định số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) tại Iran vẫn là 12 người, đồng thời bác bỏ tin một nghị sĩ nước này trước đó nói rằng 50 người đã thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Người dân Iran đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo phát trực tiếp trên sóng truyền hình, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei khẳng định giới chức sẽ công bố mọi số liệu có được về số ca tử vong vì dịch bệnh trên toàn quốc. 

Cũng tại cuộc họp báo này, Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Hirirchi đã bác bỏ thông tin 50 người tử vong vì COVID-19. Theo ông, số liệu cập nhật mới nhất cho thấy tại Iran vẫn chỉ có 12 ca tử vong vì COVID-19 và 61 ca được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-12.

Trong tuyên bố cùng ngày, Chính phủ Iran khẳng định sẽ hoàn toàn minh bạch trong việc công bố số liệu về dịch COVID-19. Chính phủ Iran cam kết minh bạch trong quá trình cập nhật số liệu những ca nhiễm và tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin cáo buộc rằng các số liệu được công bố chính thức thấp hơn con số thực tế.

Một quan chức tại Qom, ông Ahmad Amiriabadi Farahani, cho hay trên 250 đang bị cách ly và giám sát nghiêm ngặt. Qom là một trung tâm văn hóa-kinh tế và tôn giáo, một nơi rất nổi tiếng với người Hồi giáo dòng Shi'te tại Iran và trên thế giới.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran sáng 24/2 đưa tin rằng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này là 12 người. Tuy nhiên, ILNA dẫn lời nghị sĩ Asadollah Abbasi cho hay hiện số người thiệt mạng vì chủng mới của virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS-CoV-2) đã tăng lên 50. Theo ông Abbasi, thông tin này do Bộ trưởng Y tế Iran Saeed Namaki báo cáo tại một phiên họp kín của quốc hội.

Dịch COVID-19 bùng phát tại Iran chủ yếu tại thành phố đông dân Qom, song sau đó nhanh chóng lây lan sang ít nhất 4 thành phố khác, trong đó có cả thủ đô Tehran. Cuối tuần qua, khi Iran tổ chức bầu cử quốc hội trên toàn quốc, các phóng viên đã thấy phổ biến cảnh cử tri đeo khẩu trang và thường xuyên sát trùng tay bằng dung dịch diệt khuẩn.

Chú thích ảnh

Trước đó, truyền thông Iran ngày 23/2 đưa tin chính phủ nước này đã triển khai hàng loạt biện pháp dự phòng khẩn cấp, trong đó có quyết định tạm thời đóng cửa các trường học và trung tâm văn hóa nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Giới chức Iran trước đó đã quyết định đóng cửa các cơ sở giáo dục và văn hóa trong vòng một tuần tại 14 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Tehran. Theo ông Masoud Saghafi, người phát ngôn Sở Giáo dục Tehran, quyết định này được đưa ra nhằm chuẩn bị cho công tác khử trùng và diệt khuẩn tại các trường học.

Chính phủ Iran kêu gọi tất cả các hiệu trưởng trường đại học nỗ lực duy trì bầu không khí bình tĩnh và áp dụng những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Iran cũng quyết định sẽ hủy tất cả các buổi hòa nhạc và sự kiện văn hóa khác trong vòng một tuần. 

Về lĩnh vực y tế, Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Iran đã ra thông báo yêu cầu các hiệu thuốc ngừng bán khẩu trang y tế, mà thay vào đó, khẩu trang sẽ được phân phối miễn phí tới người dân nước này thông qua các cơ sở do chính phủ quản lý, trong đó ưu tiên cấp phát cho các khu vực đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Trong khi đó, Thị trưởng Tehran - ông Pirouz Hanachi thông báo, tất cả các địa điểm công cộng ở thủ đô, trong đó có dịch vụ giao thông công cộng như tàu điện ngầm và xe buýt, đều đang được khử trùng hàng ngày như một phần trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan của nCoV.

Cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đã tổ chức phiên họp với sự tham dự của Tổng thống Hassan Rouhani, nhằm thảo luận các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Bộ Y tế Iran được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình dịch bệnh và đề ra phương án cách ly bất kỳ khu vực nào trên toàn quốc trong trường hợp khẩn cấp. 

Lo ngại trước tình trạng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nước láng giềng Iran, ngày 23/2, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết chính phủ nước này sẽ đóng cửa biên giới với Iran trong hai tuần.

Theo Thủ tướng Pashinyan, giao thông hàng không giữa hai nước và việc nhập cảnh của người dân qua trạm kiểm soát Meghri nằm ở biên giới với Iran sẽ bị đình chỉ. Thủ tướng Pashinyan cũng lưu ý rằng cuộc họp của Ủy ban phòng chống COVID-19 vào sáng 24/2 sẽ thảo luận về các hành động tiếp theo của Chính phủ Armenia.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thứ trưởng Y tế Iran: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn là 12 người
Thứ trưởng Y tế Iran: Số ca tử vong vì COVID-19 vẫn là 12 người

Ngày 24/2, Bộ Y tế khẳng định số ca tử vong vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) tại Iran vẫn là 12 người, đồng thời bác bỏ tin một nghị sĩ nước này trước đó nói rằng 50 người đã thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN