Singapore lo ngại phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNBC vào ngày 19/10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đưa ra quan niệm về sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Ảnh: EPA/TTXVN

Thủ tướng Singapore cho hay: "Chưa bao giờ dễ dàng khi làm một nước nhỏ ở cạnh một láng giềng lớn. Nếu bạn chỉ có duy nhất một nước láng giềng lớn, thì đã không dễ để xử lý. Nếu bạn có hai láng giềng lớn, theo cách nào đó là có nhiều bạn hơn, nhưng mặt khác bạn phải đưa ra những lựa chọn khó khăn hơn".

Theo ông Lý, mối quan hệ của Singapore với Mỹ và Trung Quốc cũng "phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc phát triển như thế nào". 

Ông nhận định: "Nếu có căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi sẽ bị yêu cầu chọn một phe. Nó có thể không trực tiếp nhưng bạn sẽ nhận một thông điệp rằng: 'Chúng tôi muốn bạn ủng hộ chúng tôi, vậy bạn ủng hộ chúng tôi hay không? Nếu không thì có nghĩa là bạn đối đầu với chúng tôi phải không?". Tuy nhiên, theo ông Lý Hiển Long, Singapore không mong muốn phải "chọn bên nào".

Ông Lý Hiển Long sẽ có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 23/10 tới.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Singapore: Triều Tiên có thể thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực
Thủ tướng Singapore: Triều Tiên có thể thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực

Trả lời bài phỏng vấn với hãng tin CNBC được công bố ngày 20/10, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng các hành động khiêu khích hạt nhân tiếp diễn của Triều Tiên không chỉ gây ra mối nguy hiểm trực tiếp cho khu vực mà còn có thể chuyển dịch cán cân chiến lược tại Đông Bắc Á và làm gia tăng căng thẳng về lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN