SCO thúc đẩy quan hệ với Afghanistan

Phát biểu ngày 29/4 trong cuộc họp thường kỳ thư ký các Hội đồng an ninh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Tổng Thư ký SCO, ông Dmitry Mezentsev cho rằng cần tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác với Afghanistan.

 

Theo ông Mezentsev, quyết định của SCO về việc trao cho Afghanistan qui chế quan sát viên sẽ cho phép tổ chức này tạo ảnh hưởng tích cực hơn nữa tới tình hình tại Afghanistan cũng như khu vực nói chung. Ông cho rằng trong những năm vừa qua, cộng đồng quốc tế đã có cách tiếp cận cân bằng hơn trong việc giải quyết hòa bình vấn đề tại Afghanistan. Ông khẳng định không thể có một giải pháp quân sự cho vấn đề Afghanistan mà không tính tới các khía cạnh lịch sử, văn hóa và khu vực của nước này. Các quốc gia thành viên SCO đã đưa ra khuôn khổ pháp lí và điều hành cần thiết để hợp tác trong cuộc chiến chống ma túy, khủng bố quốc tế, cực đoan, và li khai - nền tảng pháp lí cho cuộc chiến "vì an ninh trong khu vực". Những văn kiện này cũng được các nước không phải là thành viên của SCO quan tâm.

 

Trong cuộc họp diễn ra tại thủ đô Biskếch của Cadắcxtan lần này, thư ký các Hội đồng Anh ninh SCO đã thảo luận các vấn đề về hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, li khai, cực đoan, cuộc chiến chống ma túy và tội phạm xuyên biên giới, trong bối cảnh tình hình an ninh các khu vực xung quanh diễn biến phức tạp. Một vấn đề khác là văn kiện về các hoạt động của Cơ cấu chống khủng bố khu vực của SCO (RATS) cũng được thảo luận tại cuộc họp này. Ông Mezentsev đã kêu gọi các bên tham gia hợp tác tích cực hơn nữa vào cơ cấu này.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN