Saudi Arabia muốn ai làm tổng thống Mỹ?

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016 đang trở thành đề tài nóng hổi được nhiều quốc gia quan tâm theo dõi sát sao và Saudi Arabia cũng không phải là ngoại lệ.

Tỉ phú Donald Trump (phải) và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo chủ tịch công ty tư vấn Rapidan - ông Bob McNally, những nước giàu dầu mỏ tại Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, đều đang thầm hy vọng cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 tới và hai ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay là tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa và bà Hillary thuộc đảng Dân chủ.

CNBC dẫn lời ông McNally phát biểu tại Vienna trước thềm cuộc họp OPEC hôm 2/6: “Không có gì là bí mật cả. Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh dưới sự lãnh đạo của người Hồi giáo theo dòng Sunni đều ủng hộ bà Hillary”.

Ông McNally cũng nhận định rằng có rất nhiều lo ngại về tỷ phú “cuồng ngôn” Donald Trump. Vị tỷ phú 69 tuổi trước đây từng thẳng thừng chỉ trích Saudi Arabia rồi cho rằng nước Mỹ nên ngừng mua dầu của Saudi Arabia nếu nước này không giúp đỡ Mỹ trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin Cramer, cố vấn của ông Trump, gần đây còn hối thúc ông Trump chỉ trích OPEC (tổ chức mà Saudi Arabia đóng vai trò quan trọng hàng đầu) vì đã làm “lũng đoạn” thị trường dầu mỏ.


Trong hội nghị dầu mỏ kéo dài 3 ngày tại Bắc Dakota (24/5-26/5) vừa qua, ông Trump đã trình bày tầm nhìn đối với ngành năng lượng Mỹ. Theo đó ông lên kế hoạch biến Mỹ thành nước độc lập về dầu mỏ, không nhập khẩu dầu, khai thác dầu mỏ nội địa nhiều hơn và giảm bớt các quy định.

Ngoài ra, ông Trump còn khẳng định sẽ ủng hộ dự án Keystone XL mặc dù chính quyền của ông Obama đã bác dự án đường ống dẫn dầu này. Tuy nhiên, tỷ phú Trump cũng đưa ra điều kiện rằng Keystone XL sẽ trở thành hiện thực nếu phía Canada chịu chia sẻ lợi nhuận.

Hà Linh (Theo CNBC)
Bà Clinton công kích mạnh mẽ tỷ phú Trump
Bà Clinton công kích mạnh mẽ tỷ phú Trump

Ngày 2/6, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có bài phát biểu về an ninh quốc gia, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump là "tạp nham một cách nguy hiểm".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN